1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Châu Á “căng mình” đối phó làn sóng Covid-19 thứ hai

Minh Phương

(Dân trí) - Dịch Covid-19 có xu hướng bùng phát mạnh trở lại ở châu Á buộc các chính quyền địa phương phải áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế, cách ly xã hội.

Châu Á “căng mình” đối phó làn sóng Covid-19 thứ hai - 1

Châu Á đang đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 26/7, nước này ghi nhận 61 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 57 ca được xác định là lây nhiễm trong cộng đồng, cao nhất kể từ ngày 6/3. Tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã ghi nhận gần 84.000 ca mắc Covid-19, trong đó số trường hợp tử vong là hơn 4.600 ca.

Tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc ghi nhận số người mắc Covid-19 tăng ngày thứ 5 liên tiếp, trong khi tỉnh Cát Lâm ghi nhận 2 ca mắc đầu tiên kể từ cuối tháng 5. Chính quyền thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc cho biết sẽ xét nghiệm toàn bộ 6 triệu dân sau khi phát hiện các ca Covid-19 không triệu chứng trong cộng đồng.

Đặc khu Hong Kong của Trung Quốc dự kiến sẽ áp đặt thêm các biện pháp hạn chế bao gồm cấm hoạt động kinh doanh ăn uống tại nhà hàng, bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các biện pháp này dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/7 tới.

Tại Australia, giới chức nước này cảnh báo lệnh phong tỏa kéo dài 6 tuần ở bang Victoria có thể kéo dài hơn nữa sau khi Australia ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Dịch Covid-19 chủ yếu bùng phát ở hai bang đông dân nhất của Australia buộc giới chức nước này ra sức triển khai các biện pháp nhằm ngăn dịch lan rộng.

Tại Nhật Bản, chính phủ nước này cho biết sẽ hối thúc các lãnh đạo doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng dịch như khuyến khích làm việc ở nhà. “Có thời điểm lượng người di chuyển bằng phương tiện công cộng giảm 70-80% nhưng hiện giờ chỉ giảm 30%. Chúng tôi thực sự không muốn mọi việc tồi tệ trở lại, vì vậy chúng tôi phải nghiên cứu các cách thức làm việc mới, khuyến khích làm việc từ xa”, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết.

Dịch Covid-19 tuy không bùng phát rộng tại Nhật Bản, song số ca mắc Covi-19 ở Tokyo tăng kỷ lục tuần qua khiến giới chuyên gia lo ngại nước này đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte được cho là sẽ tập trung cho chiến dịch chống Covid-19 và khôi phục nền kinh tế trong bài phát biểu trước toàn dân vào hôm nay. Chính phủ Philippines đang cân nhắc áp đặt trở lại các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Số ca mắc Covid-19 và các trường hợp tử vong tăng mạnh sau khi Philippines nới phong tỏa hồi đầu tháng 6. Đến nay Philippines có hơn 62.000 người mắc Covid-19.

Cũng tại Đông Nam Á, Malaysia dự kiến sẽ công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn đà bùng phát trở lại của đại dịch do hàng chục ổ dịch mới đã xuất hiện kể từ khi Malaysia dỡ phong tỏa tháng trước.
Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã vượt mốc 100.000 và Indonesia chính thức trở thành quốc gia có số ca mắc và tử vong vì đại dịch này cao nhất ở Đông Á.

Truyền thông Triều Tiên hôm qua đưa tin, chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp tối đa và phong tỏa thành phố biên giới Kaesong sau khi phát hiện một ca nghi mắc Covid-19 là một người đào tẩu trở về từ Hàn Quốc. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca mắc Covid-19 đầu tiên được giới chức Triều Tiên công bố.

Trong khi nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á đã áp đặt trở lại lệnh phong tỏa và các biện pháp hạn chế đi lại, Ấn Độ tiếp tục nới lỏng hạn chế bất chấp số người mắc Covid-19 tăng mạnh. Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, với tổng cộng 1,4 triệu ca, chỉ sau Mỹ và Brazil.