1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đưa tàu lặn “Giao Long” tới khảo sát tại Ấn Độ Dương

(Dân trí) - Sáng ngày 25/11, tàu nghiên cứu biển Hướng Dương Hồng 09 mang theo thiết bị lặn có người lái “Giao Long” đã xuất phát từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để tới khu vực biển tây nam Ấn Độ Dương nhằm thực hiện nhiệm vụ khảo sát khoa học.

Tàu lặn Giao Long của Trung Quốc.
Tàu lặn Giao Long của Trung Quốc.
 
Theo trang tin Chinanews, Trung Quốc sẽ đưa thiết bị lặn Giao Long đi khảo sát khoa học trong 3 giai đoạn trong năm 2014-2015. Từ tháng 6-8/2014, tàu đã hoàn thành khảo sát giai đoạn 1 tại khu vực biển tây bắc Thái Bình Dương.
 
Giai đoạn khảo sát khoa học thứ 2 và thứ 3 sẽ diễn ra trong thời gian 4 tháng (11/2014-3/2015). Trong thời gian này, Trung Quốc sử dụng thiết bị lặn Giao Long để lặn thăm dò quặng sulfua polymetallic, nghiên cứu tính đa dạng sinh học và tiềm năng di truyền của sinh vật biển, nghiên cứu khoa học biển nước sâu…
 
Dự kiến tàu Hướng Dương Hồng 09 ngày 21/1/2015 tới cảng Louis, Mauritius để tiếp tế lương thực. Ngày 24/1/2015, nó sẽ tiếp tục rời cảng Louis để thực hiện giai đoạn khảo sát. Dự kiến tới ngày 19/3/2015, tàu Hướng Dương Hồng 09 sẽ đưa Giao Long quay về Thanh Đảo.
 
Hương Giang
Theo Chinanews