1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 tới vị trí thăm dò mới ở Biển Đông

(Dân trí) - Giàn khoan Hải Dương-981 thuộc sở hữu của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngày 28/12 đã bắt đầu hoạt động thăm dò dầu khí tại khu vực mới ở Biển Đông.


Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc ngày 28/12 cho hay, giàn khoan Hải Dương-981 sẽ thực hiện nhiệm vụ thăm dò dầu khí tại mỏ dầu Lăng Thủy 24-1-1 trong thời gian từ ngày 28/12/2015-10/2/2016. Vị trí của giếng dầu này ở tọa độ 17°29′53″N/110°57′18″E, cách đảo Hải Nam khoảng 75 hải lý.

Thông báo yêu cầu các phương tiện qua lại không vào khu vực bán kính 2.000m xung quanh tọa độ trên để đảm bảo an toàn cho giàn khoan Hải Dương-981.

Hải Dương-981 là giàn khoan nửa chìm nửa nổi do Trung Quốc sản xuất. Hồi tháng 5/2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Hương Giang

Theo MAS