1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Động đất mạnh khiến ít nhất 47 người chết

(Dân trí) - Một trận động đất mạnh 6,6 độ richter xảy ra sáng nay tại tỉnh Cam Túc ở phía Tây Bắc Trung Quốc đã khiến hàng trăm nhà cửa, công trình xây dựng bị sập. Ít nhất 54 người đã thiệt mạng và 296 người khác bị thương.

Những nạn nhân đầu tiên của vụ động đất đang được chăm sóc
Những nạn nhân đầu tiên của vụ động đất đang được chăm sóc

Trận động đất xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay tại thành phố Dingxi của tỉnh Cam Túc. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất có cường độ 6,6 độ richter, ở độ sâu khoảng 20 km.

Trong khi đó Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ lại cho biết trận động đất có cường độ 5,9 độ richter nhưng ở độ sâu chỉ 9,8km. Sau đó một dư chấn mạnh 5,6 độ richter tiếp tục được ghi nhận tại đây ở độ sâu 10,1 km vào khoảng 9 giờ 12 phút.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, tính đến 12 giờ trưa nay (giờ Hà Nội), đã có ít nhất 54 người thiệt mạng và 296 người khác bị thương, chính quyền tỉnh Cam Túc cho biết.

Chính quyền huyện Zhang của thành phố Dingxi trong một bài viết đăng tải trên tiểu blog Weibo cho biết, khoảng 380 ngôi nhà đã bị sập và 5600 công trình xây dựng khác tại khu vực này bị hư hại.

Quân Khu Lan Châu đã điều khoảng 1000 binh sỹ tới khu vực xảy ra động đất để giúp khắc phục hậu quả, hãng tin Phượng hoàng khẳng định.

Người dân tại huyện Minxian thì thuật lại với phóng viên Tân Hoa Xã rằng họ cảm thấy rung chấn mạnh đồng thời cây cối và nhà cửa rung lên. Rung chấn kéo dài trong vòng khoảng 1 phút.

Tại các thành phố kế bên như Longnan, Thiên Thủy và thủ phủ Lan Châu của Cam Túc rung chấn cũng được ghi nhận.

“Mọi người có thể nhìn thấy đèn chùm lắc lư còn cửa sổ rung lên, phát ra tiếng động. Nhưng chúng tôi không thấy tường bị nứt. Các nhân viên bán hàng đã chạy cả ra đường khi thấy rung lắc”, một nhân viên lễ tân tại khách sạn Wuyang ở huyện Zhangxian cách tâm chấn khoảng 40km thuật lại với hãng tin AFP.

Thanh Tùng
Tổng hợp