1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc điều tra thế nào sau cái chết của Từ Tài Hậu?

Tân Hoa xã hôm 16/3 cho biết cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu qua đời hôm 15/3 vì ung thư bàng quang.

Ông Từ đang phải đối mặt với khả năng bị truy tố vì tham nhũng sau khi bị điều tra hồi năm ngoái. Đây cũng là quan chức quân sự cấp cao nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.

Tuy nhiên, sau cái chết của ông Từ, Tân Hoa xã cho biết các công tố viên quân sự đã quyết định hủy bỏ các cáo buộc chống lại ông Từ nhưng vẫn tiếp tục điều tra các khoản thu phi pháp mà vị quan chức cấp cao này bị cáo buộc.

Truyền thông Hồng Kông cho biết, sau khi mở cửa hầm trong tòa biệt thự rộng 2000 mét vuông của Từ Tài Hậu, các nhà điều tra đều vô cùng kinh ngạc vì đâu đâu cũng thấy tiền mặt, từ USD, euro, nhân dân tệ đếm không xuể đành niêm phong theo khối.

Riêng tiền mặt đã nặng khoảng trên 1 tấn, thậm chí có những phong bì còn chưa bóc. Ngoài ra các thứ có giá trị khác như vàng bạc châu báu cũng khiến người ta choáng váng.
 
Cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu

Cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu

Khoảng 1 tạ ngọc Hòa Điền, các đổ vật có giá trị, ngọc phí thúy, các bức danh họa, thư pháp từ thời Đường - Tống - Nguyên - Minh đã được phát hiện trong nhà ông Từ.

Nếu như người ta phải dùng 2 xe tải quân sự để chở tài sản tịch thu của tướng Cốc Tuấn Sơn - cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, thì riêng khối tài sản của tướng Từ Tài Hậu phải điều động mười mấy chiếc xe tải quân sự mới chở hết.

Vợ của Từ Tài Hậu cũng sở hữu khoảng 20 bất động sản, trong khi con gái đứng tên khoảng 15 khu bất động sản, trong đó có tòa chung cư hơn 10 tầng cho thuê ở đường vành đai số 2 Bắc Kinh, nơi Cốc Tuấn Sơn cũng có hàng loạt bất động sản trước khi bị bắt.

Trước ông Từ Tài Hậu, một loạn quan chức Trung Quốc cũng “chết bất thường”, mà nhiều đồn đoán là tự tử, trước áp lực trong cuộc điều tra của ông Tập.

Liên quan đến việc điều tra Từ Tài Hậu, được biết các công tố viên quân sự đã hoàn tất cuộc điều tra đối với cáo buộc tham nhũng vào tháng 10/2014 và phát hiện ông Từ đã lợi dụng chức quyền để trợ giúp cho một số nhân vật thăng chức và đổi lại là những khoản tiền lót tay lớn.

Ông Từ bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 6/2014.

Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở rộng chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội, 16 sĩ quan quân đội cấp cao đã bị bắt vì nghi án tham nhũng, trong đó có Từ Tài Hậu.

Hồi đầu tháng 2 vừa qua, PLA thông báo thêm 14 sĩ quan khác, trong đó có nhiều người mang hàm thiếu tướng, bị điều tra vì các cáo buộc tham nhũng. Trong đó có Quách Chính Cương - là con trai Thượng tướng Quách Bá Hùng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Theo Thùy Dung (tổng hợp)
Đất Việt