1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Trung Quốc đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump?

Anh Minh

(Dân trí) - Các nước Phương Tây từng nhiều lần hối thúc Trung Quốc sử dụng mối quan hệ gần gũi của họ với Moscow để giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Trung Quốc đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump? - 1

Khách tham quan đứng trước tác phẩm nghệ thuật mô tả Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một triển lãm ở Yalta, Crimea (Ảnh: Reuters).

Theo WSJ, Trung Quốc đã đưa ra đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng thảo luận bàn cách giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

Theo đó, trong vài tuần gần đây, thông qua trung gian, các quan chức Trung Quốc đã đưa ra đề xuất nêu trên với đội ngũ cố vấn của ông Trump để Bắc Kinh sẽ đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy các nỗ lực gìn giữ hòa bình sau khi đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Trong cuộc điện đàm ngày 12/2, ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ mong muốn tìm kiếm hòa bình.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói rằng ông đã ra lệnh cho các quan chức cấp cao Mỹ bắt đầu xúc tiến các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga Putin và Tổng thống Trump đã đồng ý gặp nhau trực tiếp. Ông Putin đã mời ông Trump đến thăm Moscow. Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp đầu tiên của họ có thể sẽ sớm diễn ra tại Ả-rập Xê-út.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang chuẩn bị bước sang năm thứ 3 nhưng vẫn chưa có cuộc đàm phán hòa bình nào diễn ra thành công. 

Người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Joe Biden đã chi hàng tỷ USD viện trợ quân sự cùng các khoản hỗ trợ khác cho Kiev nhưng không có liên hệ trực tiếp nào với ông Putin từ sau tháng 2/2022.

Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 diện tích Ukraine và đã yêu cầu Kiev nhượng lại nhiều lãnh thổ hơn nữa, cũng như phải duy trì tình trạng trung lập vĩnh viễn, dù theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Phương Tây từng nhiều lần hối thúc Trung Quốc sử dụng mối quan hệ gần gũi với Nga để giúp chấm dứt cuộc xung đột. 

Về phần mình, Bắc Kinh nói rằng họ không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng nhưng đã liên tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình theo các điều khoản riêng.

Trong kế hoạch hòa bình đưa ra vào năm ngoái, Trung Quốc cùng với Brazil đã đề xuất một hội nghị hòa bình quốc tế "vào thời điểm thích hợp", đồng thời kêu gọi cần có sự tham gia bình đẳng của cả Ukraine và Nga.