1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đề nghị gửi khẩn cấp vắc xin Covid-19, Đài Loan giận dữ đáp trả

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc ngỏ lời sẵn sàng cung cấp khẩn cấp vắc xin ngừa Covid-19 giúp Đài Loan đối phó dịch, nhưng hòn đảo đã thẳng thừng từ chối.

Trung Quốc đề nghị gửi khẩn cấp vắc xin Covid-19, Đài Loan giận dữ đáp trả - 1
Một bác sĩ ở Đài Loan được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Trong một thông cáo phát đi vào tối muộn ngày 24/5, Văn phòng phụ trách các vấn đề chính sách Đài Loan của Trung Quốc cho biết, cơ quan này đặc biệt quan ngại về tình hình bùng phát dịch Covid-19 hiện nay ở Đài Loan và một lần nữa nhấn mạnh sẵn sàng hỗ trợ hòn đảo đối phó dịch.

"Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi sẵn sàng sắp xếp nhanh chóng để đa số người Đài Loan sẽ có vắc xin của đại lục sử dụng sớm nhất có thể", thông cáo của Văn phòng phụ trách các vấn đề chính sách Đài Loan của Trung Quốc cho biết. Cơ quan này cũng nhấn mạnh: "Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng xem xét gửi các chuyên gia phòng và kiểm soát dịch đến Đài Loan để chia sẻ kinh nghiệm chống dịch với giới y tế của Đài Loan".

Tuy nhiên, đề nghị này của Trung Quốc đã vấp phải phản ứng giận dữ của Đài Loan. Cơ quan phụ trách các vấn đề đại lục của Đài Loan nói rằng, đến nay Trung Quốc chưa sử dụng bất cứ kênh liên lạc nào giữa hai bên để cung cấp thông tin về vắc xin của họ. Đài Loan cũng cáo buộc Bắc Kinh là nguyên nhân khiến hòn đảo gặp khó khăn trong việc tăng nguồn cung vắc xin Covid-19.

"Mỗi lần tình hình dịch bệnh ở Đài Loan nóng lên, Trung Quốc đều chỉ trích chính quyền của chúng tôi cản trở nhập khẩu vắc xin đại lục. Bắc Kinh biết rõ Đài Loan đang phải đối mặt với những trở ngại gì để có được vắc xin", cơ quan của đảo Đài Loan cho biết trong thông cáo.

Trung Quốc đề nghị gửi khẩn cấp vắc xin Covid-19, Đài Loan giận dữ đáp trả - 2
Đài Loan đang đối mặt với làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay nhưng nguồn cung vắc xin rất hạn chế (Ảnh: Reuters).

Đài Loan nhiều lần thể hiện rằng họ không tin tưởng vào vắc xin của Trung Quốc và tức giận bởi việc Bắc Kinh luôn tìm cách cản trở hòn đảo tiếp cận Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Đề nghị của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh Đài Loan đang đối phó với đợt bùng dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay khi số ca nhiễm hàng ngày luôn ở mức 3 con số hơn một tuần trở lại đây, phần lớn các ca bệnh đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhiều ca không thể truy vết. Đến nay, Đài Loan ghi nhận gần 5.000 ca mắc, trong đó 29 ca đã tử vong.

Đài Loan vốn được coi là một trong những "thành trì" chống dịch tốt nhất thế giới, tuy nhiên, chương trình tiêm chủng vắc xin lại khá chậm trễ. Đến nay, hòn đảo này mới tiêm chủng cho khoảng 1% dân số. Đài Loan đã đặt mua khoảng 20 triệu liều vắc xin nhưng hiện chỉ nhận được khoảng 700.000 liều và đều là vắc xin AstraZeneca.

Trong nỗ lực nhằm cắt đứt chuỗi lây lan Covid-19 hiện nay, chính quyền hòn đảo đã hối thúc Mỹ hỗ trợ vắc xin. Tuy vậy, nỗ lực này đang vấp phải sự phản đối của Trung Quốc khi Bắc Kinh cho rằng Đài Loan đang lợi dụng đại dịch để "thao túng chính trị". Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và phản đối mọi liên hệ cấp cao giữa Mỹ với chính quyền hòn đảo.

Về phía Mỹ, sau khi triển khai thần tốc chương trình tiêm chủng, chính phủ nước này tuyên bố sẽ cung cấp cho thế giới ít nhất 80 triệu liều vắc xin trước cuối tháng 6, nhiều hơn cả Trung Quốc và Nga. "Điều quan trọng là các mũi vắc xin của chúng tôi không đi kèm theo sự ràng buộc nào. Chúng tôi đang chia sẻ vắc xin với thế giới và dẫn đầu thế giới về chiến lược vắc xin toàn cầu, vì đó là điều đúng đắn cần làm", Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ. Hiện chưa rõ Mỹ sẽ hỗ trợ Đài Loan bao nhiêu liều vắc xin trong số đó.