1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất máy bay chiến đấu

(Dân trí) - Tạp chí quốc phòng Jane's tại London, Anh trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh sản xuất các máy bay chiến đấu để phục vụ tham vọng quân sự và sẽ vận hành 1.500 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 vào năm 2020.

Một máy bay chiến đấu J-10 của không quân Trung Quốc.

Một máy bay chiến đấu J-10 của không quân Trung Quốc.
 
Trong khi đó, một báo cáo thường niên được Bộ quốc phòng Mỹ công bố hồi năm 2013 nói rằng Trung Quốc đã sở hữu 1.900 máy bay chiến đấu, mặc dù chỉ 600 trong số đó là các chiến đấu cơ thế hệ 4 tiên tiến.

Hầu hết các máy bay chiến đấu của không quân và hải quân Trung Quốc hiện là những chiến đấu cơ thế hệ 2 và 3 đã lỗi thời và sẽ sớm bị thay thế trong tương lai gần khi nhiều “chim sắt” thế hệ 4 bắt đầu được đưa vào sử dụng.

Trích dẫn một nguồn tin giấu tên, tạp chí quốc phòng Jane’s cho hay Trung Quốc hiện có 946 máy bay chiến đấu thế hệ 4 - nhiều hơn 300 chiếc so với nước tính của Mỹ hồi năm ngoái. Nguồn tin cho biết, con số đó sẽ tiếp tục gia tăng hàng năm và sẽ đạt 1.562 chiếc trong 6 năm tới.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ giảm số lượng máy bay chiến đấu cũ Su-27SK từ 70 xuống 28 chiếc và thay thế chúng bằng các máy bay chiến đấu Su-35S mua của Nga.

Theo tạp chí Jane's, Trung Quốc sẽ tăng số lượng máy bay chiến đấu J-11A/B, được Tập đoàn máy bay Thẩm Dương thiết kế và chế tạo dựa trên Su-27 của Nga. Số lượng J-11A/B sẽ tăng từ 230 lên 380 chiếc trước năm 2020.

Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô nhiều khả năng sẽ chế tạo thêm 180 chiếc chiến đấu cơ J-10 cho không quân trong 6 năm tới kể từ năm nay, nâng tổng số lượng J-10 lên 400 chiếc.

Trong khi đó, một nguồn khác tiết lộ với tạp chí Jane’s rằng để dành nhiều thời gian và nguồn lực cho việc sản xuất các máy bay chiến đấu J-15 trang bị cho tàu sân bay và máy bay tấn công J-16, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm số lượng máy bay chiến đấu J-11B.

An Bình
Theo Wantchinatimes