1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chưa lên tiếng chuyện Mỹ dọa tước quy chế đặc biệt của Hong Kong

(Dân trí) - Dù trước đó cảnh báo sẽ đáp trả, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng sau khi Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu tước quy chế ưu đãi đặc biệt cho Hong Kong.

Trung Quốc chưa lên tiếng chuyện Mỹ dọa tước quy chế đặc biệt của Hong Kong - 1

Một khu vực ở Hong Kong (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/5 cho biết, ông đã chỉ đạo chính phủ của ông bắt đầu quy trình tước quy chế ưu đãi đặc biệt về kinh tế, thương mại dành cho đặc khu hành chính Hong Kong. Ông chủ Nhà Trắng cho hay, động thái này sẽ ảnh hưởng đến “hàng loạt thỏa thuận” giữa Mỹ với Hong Kong và chỉ rất ít trường hợp ngoại lệ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ đánh giá Hong Kong không còn tự chủ với Trung Quốc với việc Trung Quốc quyết định áp luật an ninh mới với Hong Kong hồi tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từng cảnh báo sẽ đáp trả bất cứ hành động nào “can thiệp” vào vấn đề Hong Kong. Tuy nhiên, đến nay Bắc Kinh vẫn chưa có bất cứ động thái nào.

Truyền thông quốc gia trong đó có đài truyền hình CCTV và Tân Hoa Xã, không hề đề cập đến tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Mỹ về vấn đề Hong Kong. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa đưa ra tuyên bố nào về điều này. Hầu hết truyền thông Trung Quốc đều tập trung vào việc Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cắt hoàn toàn quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) cảnh báo việc Mỹ rút quy chế đặc biệt dành cho Hong Kong sẽ là “tự sát”. “Washington có thể trừng phạt Trung Quốc đến đâu? Nước Mỹ trước hết cần tính toán những thiệt hại mà họ phải gánh. Hong Kong đóng góp một phần không nhỏ vào thặng dư thương mại hàng chục tỷ USD của Mỹ mỗi năm và Hong Kong cũng có mối liên hệ chặt chẽ với lợi ích của nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ”, Thời báo Hoàn Cầu bình luận. Tờ báo này cũng bình luận thêm: “Trung Quốc đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.

Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc có thể đang chờ thêm những phản ứng cụ thể từ Mỹ trước khi công bố các biện pháp đáp trả Washington.

“Theo tôi Trung Quốc đang chờ thêm kế hoạch chi tiết từ chính quyền Tổng thống Trump để có cách đáp trả cụ thể hơn. Tôi cho rằng, Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn cho các kịch bản khác nhau. Chúng ta có thể sẽ thấy các biện pháp ăn miếng trả miếng như cấm nhập cảnh, áp thuế quan”, Tian Feilong, giáo sư luật tại Đại học Bắc Kinh, nhận định.

Shi Yinhong, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói bài phát biểu về Trung Quốc của ông Trump hồi tuần trước có thể coi là những chỉ trích gay gắt nhất nhằm vào Trung Quốc từ trước đến nay.

Chuyên gia trên cũng nhận định: “Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách áp lệnh cấm nhập cảnh đối với giới chức Trung Quốc, bên cạnh đó đẩy nhanh quá trình lập pháp cho luật an ninh quốc gia với Hong Kong”. Theo chuyên gia Shi, bất cứ biện pháp đáp trả Mỹ nào cũng phải được sự đồng ý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Minh Phương
Theo SCMP