1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Chiến dịch "đả hổ" vẫn diễn ra trong kỳ họp Lưỡng hội

Trong thời gian diễn ra kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc, nhiều quan chức nước này đã bị điều tra tham nhũng.

Ngày 4/3, một ngày sau khi kỳ họp "Lưỡng hội" của Trung Quốc khai mạc, Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã ra thông báo, tiến hành điều tra đối với Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Khoa học kỹ thuật thuộc Nhân đại, (tức Quốc hội Trung Quốc) khoá 12 Vương Mân do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng - Cụm từ thường chỉ hành vi tham nhũng của các quan chức .

Trung Quốc: Chiến dịch "đả hổ" vẫn diễn ra trong kỳ họp Lưỡng hội - 1

Ông Vương Mân trước đây đã từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư tại các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh thuộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Đáng chú ý, trong cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Liêu Ninh ngày hôm qua (3/3), ông Vương Mân vẫn tham dự với tư cách đại biểu Quốc hội của tỉnh này.

Vương Mân không phải là quan chức đầu tiên bị điều tra ngay trong kỳ họp "lưỡng hội" của Trung Quốc. Vào ngày 15/3 năm 2015, ngay tại phiên họp bế mạc của kỳ họp "lưỡng hội", nguyên Phó bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam Cừu Hoà đã bị đưa đi thẩm vấn điều tra cũng với hành vi tham nhũng./.

Theo PV/VOV-Bắc Kinh