1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chỉ trích tuyên bố chung của G7

Thanh Thành

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 17/6 có tuyên bố đáp trả sau khi các nhà lãnh đạo G7 đưa ra những bình luận nhắm vào Bắc Kinh.

Trung Quốc chỉ trích tuyên bố chung của G7  - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Ảnh: CRI).

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cáo buộc các lãnh đạo nhóm G7 đã "vu khống và tấn công" Bắc Kinh trong tuyên bố chung đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Italy vào tuần trước.

"Tuyên bố nhắc lại những lời nói sáo rỗng và không có cơ sở thực tế, pháp lý hay đạo đức, chỉ toàn sự ngạo mạn, định kiến và dối trá", người phát ngôn Lâm Kiếm nhấn mạnh.

Khi các nhà lãnh đạo Nhóm G7 họp thượng đỉnh tại Italy, mối quan hệ thương mại của nhóm này với Trung Quốc đang xấu đi, cũng như căng thẳng về Ukraine và Biển Đông là trọng tâm trên bàn thảo luận của G7.

Tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh hôm 14/6 đã chỉ trích Trung Quốc liên quan tới vấn đề Ukraine.

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của G7, khẳng định không cung cấp vũ khí cho Nga hay Ukraine, cũng như luôn duy trì kiểm soát chặt chẽ với hoạt động xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng.

Nhóm G7 cũng đã nhắm tới cái mà họ gọi là các cuộc xâm nhập "nguy hiểm" của Trung Quốc ở Biển Đông đang tranh chấp. "Chúng tôi phản đối các hoạt động quân sự hóa cũng như cưỡng bức và đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông", tuyên bố của G7 nêu rõ, sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn so với hội nghị thượng đỉnh hồi năm ngoái ở Nhật Bản.

Tuyên bố chung của G7 cũng đề cập vấn đề sản xuất công nghiệp dư thừa trong chính sách kinh tế của Trung Quốc, cam kết sẽ hành động chống lại "các hành vi không đẹp", nhằm tạo ra sân chơi công bằng và khắc phục các thiệt hại.

Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 17/6, người phát ngôn Lâm Kiếm nói rằng, "suy đoán" của G7 về tình trạng sản xuất công nghiệp dư thừa là "hoàn toàn đi chệch khỏi thực tế khách quan và quy luật kinh tế, tạo ra lý do cho hành vi bảo hộ thương mại, và làm suy yếu nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và carbon thấp của thế giới cũng như hợp tác chống biến đổi khí hậu".

Ông nói, G7 "không đại diện cho cộng đồng quốc tế" và cáo buộc nhóm này là "công cụ chính trị để bảo vệ quyền bá chủ của Mỹ và phương Tây".

Theo Barrons