1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cắt xuất dầu sang Bình Nhưỡng từ tháng 9

(Dân trí) - Theo thống kê thương mại của Trung Quốc, tháng 9 vừa qua Bắc Kinh đã không hề xuất dầu thô sang Bình Nhưỡng. Đây được cho là động thái bất thường trong lúc căng thẳng về vấn đề tên lửa cũng như hạt nhân của CHDCND Triều Tiên ngày một tăng cao.

Chỉ số thống kê thương mại cho thấy Trung Quốc đã không hề xuất dầu thô sang nước láng giềng CHDCND Triều Tiên trong tháng 9, khiến tổng xuất khẩu dầu giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm nay, trung bình mỗi tháng Trung Quốc xuất sang Bình Nhưỡng khoảng 50.000m3 dầu.

 

Trong tháng 9 vừa qua, Trung Quốc xuất 125.185 tấn dầu thô, đạt 62 triệu USD. Nhưng tất cả lượng dầu đó đều sang Mỹ.

 

Trong khi đó theo các chuyên gia năng lượng của Trung Quốc, 90% lượng dầu CHDCND Triều Tiên tiêu dùng đều dựa vào Trung Quốc và hầu hết đều được mua chịu hoặc bằng hình thức trao đổi hàng hoá. Ngoài ra CHDCND Triều Tiên còn nhập dầu từ Iran, nhưng với số lượng rất hạn chế. Chính vì vậy, chỉ cần Trung Quốc giảm lượng dầu xuất sang Bình Nhưỡng cũng đủ làm nền kinh tế nước này gặp vô vàn khó khăn.

 

Hiện chưa rõ những con số thống kê đó có thể hiện sự thay đổi trong chính sách hỗ trợ đối với Bình Nhưỡng của Trung Quốc hay không, nhất là sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa và thử bom hạt nhân.

 

Sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ thử 7 quả tên lửa hồi tháng 7, Bắc Kinh đã ủng hộ LHQ thông qua nghị quyết lên án nước này. Tuy nhiên, họ vẫn phản đối những biện pháp trừng phạt mạnh tay.

 

Cho đến nay Bắc Kinh cũng chưa thông báo về việc giảm xuất khẩu dầu sang CHDCND Triều Tiên. Những con số trên được Cơ quan hải quan của Trung Quốc đưa ra.

 

Trong khi đó, hôm qua các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã kêu gọi nối lại bàn đàm phán 6 bên để giải quyết bế tắc về hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo còn ca ngợi nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao của Trung Quốc đối với vấn đề này.

Có thể thấy động thái trên là không bình thường, song cũng có thể do CHDCND Triều Tiên không cần thêm dầu vào tháng 9 vừa qua. Các quan chức thuộc Tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc, đơn vị bán và phụ trách đường ống dẫn dầu sang CHDCND Triều Tiên, đã từ chối bình luận về vấn đề này.

 

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, việc giảm xuất khẩu dầu cho thấy Bắc Kinh đang dùng dầu thô như một phương tiện để gây sức ép lên Bình Nhưỡng, buộc nước này phải quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân.

 

“Việc cắt giảm mạnh và đột ngột này diễn ra đúng và thời điểm rất nhạy cảm, vì vậy không thể bỏ qua các nguyên nhân chính trị,”  He Jun, một nhà tư vấn năng lượng ở Bắc Kinh cho hay. “Có thể Trung Quốc đang gửi một thông điệp rõ ràng”.

 

Nếu phán đoán trên là đúng, thì nó cho thấy Bắc Kinh có thể đang tìm kiếm cách trừng phạt Bình Nhưỡng, bằng cả hai cách công khai và không công khai, sau vụ thử hạt nhân của nước này.  

 

Mặc dù từ lâu Trung Quốc luôn là nước láng giềng thân cận của Bình Nhưỡng, nhưng theo các nhà phân tích vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân không khỏi khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc bất ngờ và tức giận. Cụ thể là Trung Quốc đã có một bước đi chưa từng có tiền lệ trong việc ủng hộ lệnh trừng phạt của LHQ đối với CHDCND Triều Tiên sau vụ thử.

 

Như vậy, các nhà phân tích nhận định, nếu Bắc Kinh dùng dầu như một biện pháp để cảnh báo Bình Nhưỡng hồi tháng 9 vừa qua, thì chắc chắn phản ứng của họ đối với vụ thử hạt nhân sẽ còn mạnh mẽ hơn.

 

PV

Theo New York Times