1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc quyết định trừng phạt CHDCND Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay cho biết họ sẽ cấm các quan chức CHDCND Triều Tiên đến nước này. Đây là động thái rõ ràng đầu tiên của Seoul trong việc áp dụng các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân 9/10.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích lời Bộ trưởng Thống nhất Lee Jong-seok cho biết, Seoul cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các vụ buôn bán và chuyển tiền liên quan đến thương mại cũng như đầu tư giữa hai miền Triều Tiên.

 

Ngoài ra, Seoul cũng sẽ kiểm tra gắt gao hơn các tàu thuyền của CHDCND Triều Tiên cập cảng nước này. Tuy nhiên, các dự án kinh tế liên Triều, như một dự án công nghiệp và một dự án du lịch, sẽ vẫn được tiếp tục. Theo Hàn Quốc, những dự án này không nằm trong nghị quyết cấm vận chuyển vật liệu, thiết bị và tiền bạc phục vụ cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng mà LHQ đã đưa ra.

 

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi CHDCND Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải "trả giá đắt" nếu gia nhập với Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt đối với họ. Và nó cũng được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rice hối thúc Seoul thể hiện cam kết của mình, mặc dù bà biết việc áp dụng lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan đến "hàng loạt vấn đề phức tạp đối với Hàn Quốc".

 

Nhiều nhà phân tích đánh giá sở dĩ Hàn Quốc vẫn còn chần chừ không đưa ra quyết định trừng phạt của mình sớm là bởi mối quan hệ gần gũi về cả địa lý lẫn văn hoá của họ đối với CHDCND Triều Tiên.

 

Do vậy, quyết định trên của Hàn Quốc chắc chắn sẽ được Mỹ và Nhật hoan nghênh. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc là một trong những nhà viện trợ chính cho CHDCND Triều Tiên.

 

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ ngoại giao Nhật Bản bác bỏ thông tin cho rằng Nhật đang lên kế hoạch gặp Mỹ và Hàn Quốc vào tháng sau để củng cố thêm quan điểm chung về căng thẳng hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

 

HT

Theo AP