1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cáo buộc khí cầu Mỹ xâm phạm không phận hơn 10 lần

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc khẳng định đã phản ứng "có trách nhiệm và chuyên nghiệp" với các khinh khí cầu của Mỹ bị cáo buộc đi vào không phận của nước này.

Trung Quốc cáo buộc khí cầu Mỹ xâm phạm không phận hơn 10 lần - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, kể từ tháng 1/2022, các khinh khí cầu của Mỹ đã đi vào không phận của Trung Quốc hơn 10 lần. "Riêng năm ngoái, khí cầu của Mỹ đã xâm phạm không phận Trung Quốc hơn 10 lần mà không có sự cho phép của giới chức sở tại", ông Uông nói.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Trung Quốc không nêu chi tiết cáo buộc trên. Trả lời câu hỏi về phản ứng của Bắc Kinh đối với các khinh khí cầu của Mỹ, ông Uông khẳng định, Trung Quốc phản ứng có trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Ông cũng cáo buộc Mỹ thường xuyên điều máy bay, tàu quân sự làm nhiệm vụ do thám gần Trung Quốc, trong đó riêng năm 2022 là 657 lần.

Bình luận trên được đưa ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng sau vụ Washington bắn rơi một khinh khí cầu của Bắc Kinh đi vào không phận Mỹ trong nhiều ngày. Mỹ nghi ngờ đây là khinh khí cầu do thám, song Trung Quốc nói rằng đó chỉ là khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng. Mỹ đã trục vớt xác khí cầu để phân tích và từ chối trao trả cho phía Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ cuối tuần trước đưa vào danh sách trừng phạt 6 doanh nghiệp bị nghi có mối liên hệ với chương trình hàng không, vũ trụ của quân đội Trung Quốc. Theo đó, các doanh nghiệp trên bị cấm tiếp cận công nghệ Mỹ khi chưa được sự đồng ý của chính phủ Mỹ.

Bắc Kinh chỉ trích các hành động của Mỹ là thái quá, đồng thời cảnh báo có quyền đáp trả tương tự.

Theo Reuters