1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo cứng rắn trước chuyến đi của lãnh đạo Đài Loan qua Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại Mỹ trong chuyến công du tới các quốc gia Trung Mỹ, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Trung Quốc cảnh báo cứng rắn trước chuyến đi của lãnh đạo Đài Loan qua Mỹ - 1

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (Ảnh: Reuters).

Lin Yu-chan, người phát ngôn văn phòng lãnh đạo Đài Loan, thông báo, bà Thái Anh Văn sẽ dừng chân tại New York và Los Angeles, Mỹ trong chuyến công du tới Guatemala và Belize từ ngày 29/3 đến ngày 7/4.

Các nguồn tin nói với Reuters rằng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy dự định gặp nhà lãnh đạo Đài Loan trong chặng dừng chân của bà ở bang California.

Khi được hỏi liệu ông có thể xác nhận cuộc gặp của bà Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy hay không, quan chức đối ngoại Đài Loan Alexander Yui cho biết, chi tiết về các điểm quá cảnh của bà Thái Anh Văn tại Mỹ sẽ được công bố sau khi các thỏa thuận được hoàn tất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ bất kỳ liên hệ nào giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời Trung Quốc đã đưa ra "những tuyên bố nghiêm khắc" với Washington về việc cho phép nhà lãnh đạo Đài Loan quá cảnh.

"Chúng tôi một lần nữa cảnh báo chính quyền Đài Loan rằng, không có lối thoát nào cho sự độc lập của Đài Loan, và bất kỳ ảo tưởng nào về nỗ lực phối hợp với các thế lực bên ngoài để giành độc lập và hành động khiêu khích đều sẽ thất bại", ông Uông nói.

Phát biểu trước khi Đài Loan công bố chuyến đi của bà Thái Anh Văn, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết các chuyến quá cảnh là thông lệ tiêu chuẩn và Trung Quốc không nên sử dụng chúng như một cái cớ để có hành động gây hấn đối với hòn đảo.

Quan chức Mỹ nói rằng mọi lãnh đạo Đài Loan đều đã quá cảnh ở Mỹ và bà Thái Anh Văn đã làm như vậy 6 lần kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, lần gần đây nhất là vào năm 2019.

Guatemala và Belize là hai trong số 14 quốc gia hiện vẫn duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Honduras tuần trước cho biết họ sẽ tìm kiếm quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, nhưng vẫn chưa cắt đứt quan hệ với Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Trong nhiều thập niên qua, Bắc Kinh đã thúc đẩy việc thuyết phục các đồng minh ngoại giao của Đài Loan chuyển hướng mối quan hệ chính thức sang Trung Quốc. Phần lớn các đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan là các quốc gia nhỏ, đang phát triển ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương.

Trung Quốc phản đối các quốc gia có quan hệ ngoại giao với nước này có quan hệ chính thức với Đài Loan. Gần đây nhất, Nicaragua hồi cuối năm 2021 đã thông báo cắt quan hệ ngoại giao lâu năm với Đài Loan và công nhận nguyên tắc Một Trung Quốc.

Với việc Honduras có động thái tương tự, Đài Loan sẽ chỉ còn 13 đồng minh ngoại giao trên thế giới. Phía cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết, họ nắm được tình hình hiện tại liên quan tới động thái của Honduras và đang tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

Theo Reuters