1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

28 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Đài Loan phát hiện 28 máy bay và 4 tàu Trung Quốc xung quanh hòn đảo trong bối cảnh căng thẳng xuyên eo biển chưa hạ nhiệt.

28 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan - 1

Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc (Ảnh: AP).

Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo, vào lúc 6 giờ sáng ngày 15/3, 28 máy bay và 4 tàu của quân đội Trung Quốc đã được phát hiện xung quanh hòn đảo.

Theo tuyên bố của giới chức Đài Loan, 16 máy bay Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan hoặc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo.

Đài Loan cho biết các máy bay Trung Quốc áp sát hòn đảo gồm máy bay chiến đấu Su-30, J-11 và J-16, máy bay tuần tra Y-8, máy bay không người lái trinh sát BZK-005, máy bay trinh sát radar tầm xa và máy bay không người lái WZ-7.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã phát cảnh báo, xuất kích lực lượng tuần tra và kích hoạt hệ thống phòng không sau khi phát hiện các tàu và máy bay Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc thường xuyên điều máy bay và tàu quân sự tới gần Đài Loan sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có chuyến thăm tới hòn đảo vào năm ngoái. Trung Quốc chỉ trích những chuyến thăm này là hành động khiêu khích và can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh.

Trung Quốc cho đến nay vẫn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả vũ lực.

Theo Tass