1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo Chủ tịch Hạ viện Mỹ không lặp lại sai lầm

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy không "lặp lại những sai lầm trong quá khứ" khi gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Trung Quốc cảnh báo Chủ tịch Hạ viện Mỹ không lặp lại sai lầm - 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (Ảnh: Getty).

Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày 3/4 thông báo, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các thành viên khác của Quốc hội Mỹ tại bang California hôm 5/4. Cuộc gặp diễn ra khi bà Thái Anh Văn quá cảnh tại Mỹ để trở về Đài Loan sau chuyến thăm tới một số nước châu Mỹ. 

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles cho rằng việc coi động thái của nhà lãnh đạo Đài Loan là chuyến thăm quá cảnh là "sai sự thật", đồng thời nói thêm rằng bà Thái Anh Văn đang tham gia vào các cuộc trao đổi chính thức để "trình diễn chính trị".

Theo cơ quan ngoại giao Trung Quốc, bất kể ông McCarthy gặp bà Thái với tư cách nào, động thái này cũng gây tổn hại lớn đến cảm xúc của người dân Trung Quốc và ảnh hưởng đến nền tảng chính trị của mối quan hệ Trung-Mỹ.

"Điều đó không có lợi cho hòa bình, an ninh hay ổn định khu vực, và không có lợi cho người dân Trung Quốc cũng như Mỹ", lãnh sự quán Trung Quốc cảnh báo.

Cơ quan này cho biết ông McCarthy đang phớt lờ những bài học từ sai lầm của người tiền nhiệm, ám chỉ chuyến thăm Đài Bắc của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào năm ngoái.

"Ông ấy chắc chắn sẽ lặp lại những sai lầm trong quá khứ và gây tổn hại thêm quan hệ Trung-Mỹ", lãnh sự quán Trung Quốc cho biết thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh sẽ "theo dõi chặt chẽ tình hình, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

"Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ sắp xếp cho bà Thái Anh Văn quá cảnh qua lãnh thổ của mình và phản đối mạnh mẽ cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, quan chức cấp cao thứ ba của Mỹ, và bà Thái Anh Văn", bà Mao nêu rõ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, động thái của nhà lãnh đạo Đài Loan "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và 3 thông cáo chung Trung-Mỹ, đồng thời làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc".

Bà Thái Anh Văn đã dừng chân tại Mỹ sáu lần kể từ khi trở thành lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016. Bà cũng từng gặp gỡ các thành viên của Quốc hội Mỹ cũng như các quan chức tiểu bang và địa phương tại Mỹ.

Chuyến thăm Mỹ gần đây nhất của bà Thái diễn ra vào năm 2019. Vào thời điểm đó, quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển phía đông nam Đài Loan trong hành động được coi là thông điệp cảnh báo Đài Bắc và Washington.

Giới chức Mỹ tuyên bố, việc một lãnh đạo Đài Loan quá cảnh ở Mỹ "không phải là chuyện mới", đồng thời kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế phản ứng thái quá.

Theo Reuters