1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo AUKUS châm ngòi chạy đua vũ trang

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS có thể châm ngòi cho một cuộc chay đua vũ trang mới.

Trung Quốc cảnh báo AUKUS châm ngòi chạy đua vũ trang - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu về thỏa thuận AUKUS tại căn cứ hải quân Point Loma ở San Diego, California, Mỹ ngày 13/3 (Ảnh: Reuters).

"Một khi "chiếc hộp Pandora" (thuật ngữ chỉ hành động có thể gây ra hậu quả tiêu cực) được mở ra, sự cân bằng chiến lược trong khu vực sẽ bị phá vỡ, an ninh khu vực sẽ bị đe dọa nghiêm trọng", Tan Kefei, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 30/3.

"Trung Quốc kiên quyết phản đối việc thiết lập cái gọi là "quan hệ đối tác an ninh ba bên" giữa Mỹ, Anh và Australia. Tập hợp nhỏ (gồm 3 nước) bị chi phối bởi tâm lý Chiến tranh Lạnh này không mang lại lợi ích gì, thậm chí cực kỳ có hại", ông Tan cảnh báo.

Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, sự hợp tác như vậy là một phần mở rộng của chính sách răn đe hạt nhân của từng quốc gia, một công cụ nhằm xây dựng một "phiên bản NATO châu Á - Thái Bình Dương", ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Australia hôm 13/3 đã công bố chi tiết thỏa thuận cung cấp tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia từ đầu những năm 2030, hay còn gọi là thỏa thuận AUKUS. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi thỏa thuận hợp tác AUKUS là một phần trong cam kết hướng đến một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo thỏa thuận, Australia được phép mua tối đa 5 tàu ngầm lớp Virginia, đánh dầu lần đầu tiên nước này sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Các tàu ngầm, chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng không trang bị vũ khí hạt nhân, sẽ được phép tuần tra gần lục địa châu Á mà không cần cập cảng.

Sau khi thỏa thuận này được công bố, đã có những lo ngại về nguy cơ làm gia tăng căng thẳng Mỹ - Trung và kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, nhất là tại khu vực Đông Nam Á.

Giới quan sát cho rằng Trung Quốc chắc chắn không hài lòng với sự ra đời của AUKUS và xem thương vụ này là dấu hiệu cho thấy Australia đã tham gia sâu hơn vào một liên minh đối trọng ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Thái Bình Dương.

Trong khi Tổng thống Biden nói rằng không lo ngại về việc Bắc Kinh sẽ coi AUKUS là "hành động hung hăng", phái đoàn Trung Quốc tại Liên hợp quốc cảnh báo, thỏa thuận tàu ngầm sẽ gây ra những rủi ro phổ biến hạt nhân nghiêm trọng, làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, thúc đẩy chạy đua vũ trang, và làm phương hại đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

Theo Reuters