1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo Anh ngừng can thiệp vấn đề Hong Kong

(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo sự can thiệp của Anh vào vấn đề Hong Kong sẽ “phản tác dụng” liên quan tới dự luật an ninh mới gây tranh cãi.

Trung Quốc cảnh báo Anh ngừng can thiệp vấn đề Hong Kong - 1

Người biểu tình tại Hong Kong (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi khuyên Anh lùi khỏi bờ vực, từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và tư duy thuộc địa của họ, công nhận và tôn trọng thực tế rằng Hong Kong đã được trao trả về Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay 3/6.

Ông Triệu cảnh báo sự can thiệp của Anh vào các vấn đề của Hong Kong “chắc chắn sẽ phản tác dụng”, đồng thời tuyên bố Anh không có bất kỳ quyền tài phán hay sự giám sát nào đối với Hong Kong.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo sẽ cấp hàng triệu thị thực cho người Hong Kong nếu Trung Quốc thông qua luật an ninh mới. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Washington sẽ cân nhắc các biện pháp để chào đón người Hong Kong sau khi Bắc Kinh chính thức thực thi luật an ninh mới.

Nghị quyết về luật an ninh mới được quốc hội Trung Quốc thông qua tuần trước, cấm các hành vi lật đổ, ly khai, khủng bố và can thiệp nước ngoài tại Hong Kong.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 2/6 cảnh báo Trung Quốc đang phá hủy “viên ngọc” Hong Kong khi tìm cách thông qua luật an ninh gây tranh cãi. Ông Raab kêu gọi Trung Quốc “lùi khỏi bờ vực” và tôn trọng quyền tự trị của Hong Kong cũng như các nghĩa vụ quốc tế của Bắc Kinh.

Theo Ngoại trưởng Raab, dự luật an ninh quốc gia của Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" nêu trong Tuyên bố chung Trung - Anh năm 1984. Ông Raab tuyên bố Anh không thể ép buộc Trung Quốc, nhưng sẽ tìm cách thuyết phục Bắc Kinh thay đổi quyết định.

Thành Đạt

Theo Reuters