1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cấm công chức xem phim khiêu dâm

(Dân trí) - Chính quyền thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử cho công chức, trong đó có nội dung cấm xem phim khiêu dâm. Lệnh cấm này đã nhanh chóng thu hút phản ứng trái chiều từ dư luận.

Chính quyền nhiều thành phố Trung Quốc đang mạnh tay bài trừ nạn mại dâm
Chính quyền nhiều thành phố Trung Quốc đang mạnh tay bài trừ nạn mại dâm

Theo tờ Thanh niên Bắc Kinh, ngoài việc bị cấm xem phim khiêu dâm, công chức tại Thẩm Dương còn bị cấm đánh bạc phi pháp, quan hệ ngoài hôn nhân và có các “hoạt động mê tín”.

Tờ báo này khẳng định các công chức giờ đây được yêu cầu giữ gìn “phẩm chất đạo đức cao hơn” công dân bình thường.

Một viên chức chính quyền địa phương họ Zhang khẳng định với tờ báo này rằng, chính quyền phải mất 2 năm mới biên soạn được bộ quy tắc này, và nó đã được chỉnh sửa tới 20 lần. Ngoài các nội dung chính trên, các viên chức cũng được yêu cầu phải có lối ứng xử tốt hơn và trung thực hơn.

Hiện chưa rõ lệnh cấm xem phim khiêu dâm sẽ được thực thi ra sao tại Thẩm Dương.

Không lâu sau khi ban hành, lệnh trên đã bị các cư dân mạng Trung Quốc bóc mẽ. Một số người dự đoán các quan chức chính phủ với đầy bê bối sẽ tìm được cách để lách lệnh cấm.

“Họ có thể cấm công chức xem phim khiêu dâm nhưng không thể cấm họ trở thành vai chính trong những bộ phim của riêng mình”, một cư dân mạng viết trên trang Weibo.

Những người khác thì lại có bình luận mang tính cảm thông hơn.

“Chẳng lẽ công chức không phải con người”, một người khác viết.

Lệnh cấm phim khiêu dâm của Thẩm Dương được ban hành trong bối cảnh có tin đồn rằng, sau khi triển khai một chiến dịch chống tham nhũng lớn hồi năm ngoái, Bắc Kinh đang chuẩn bị truy quét trên diện rộng thói dâm ô.

Mới Chủ nhật vừa qua, một chiến dịch bài trừ mại dâm lớn đã được triển khai tại tỉnh Quảng Đông, với hơn 6500 nhân viên cảnh sát, lục soát hàng chục cơ sở mại dâm phi pháp tại thành phố Đông Quản.

Đến hết thứ Tư vừa qua, 920 nghi phạm bị bắt, hơn 18.300 điểm giải trí bị kiểm tra, trong đó có 38 quán karaoke và 156 điểm mát xa, xông hơi bị đóng cửa, sở công an tỉnh Quảng Đông khẳng định.

Thanh Tùng
Tổng hợp