1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung, Nhật cùng "ve vãn" Nga

Theo báo "Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng" (Hong Kong), các chuyên gia phân tích nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng các cuộc gặp của nhà lãnh đạo này với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản bên lề Thế vận hội mùa Đông Sochi sẽ thúc đẩy sự tham gia sâu hơn nữa của Nga vào khu vực châu Á.


Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Sochi ngày 6/2. Ảnh: EPA

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Sochi ngày 6/2. Ảnh: EPA

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Putin vào ngày 6/2, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp nhà lãnh đạo Nga vào ngày 8/2. Trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói rằng Bắc Kinh và Moskva nên “tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc tham vấn và hợp tác giữa hai bên trong các vấn đề quốc tế lớn”.

Tổng thống Putin đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Sochi là “chuyến thăm của những người bạn tốt,” và quyết định sẽ cùng ông Tập tham gia lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai vào năm tới.

Trong khi đó, sau cuộc gặp Tổng thống Putin, Thủ tướng Abe đã nói rằng người đứng đầu nước Nga sẽ thăm Nhật Bản vào mùa thu năm nay. Thủ tướng Abe cũng cho biết giữa hai nước đang thúc đẩy các cuộc thương lượng về một hiệp ước hòa bình được chờ đợi từ lâu, đối với 4 hòn đảo mà hai bên đều tuyên bố chủ quyền kể từ thời Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Chuyến công du của Thủ tướng Abe tới thành phố Sochi thể hiện sự tương phản với tình trạng quan hệ xuống cấp mạnh mẽ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Về mối quan hệ của Nga với Nhật Bản và Trung Quốc, giáo sư Lưu Giang Vĩnh, chuyên gia quan hệ quốc tế tại đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nhận định: “Những cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã cho phép Nga gia tăng ảnh hưởng của họ ở châu Á bằng cách hợp tác với Trung Quốc, trong khi họ cũng tiến hành thương lượng với Nhật Bản”.

Ông Lưu Giang Vĩnh cho rằng Nga đang thực hiện một cách tiếp cận tế nhị, tìm cách gia tăng ảnh hưởng của nước này trong bối cảnh hai cường quốc lớn ở châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản đang bất hòa do tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku ở biển Hoa Đông và chuyến thăm đầy tranh cãi của Thủ tướng Abe tới đền Yasukuni vào tháng 12 vừa qua.

Trong khi đó, ông Liang Yunxiang, chuyên gia về các vấn đề quốc tế thuộc đại học Bắc Kinh, nhận xét: “Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều rất coi trọng tầm quan trọng lớn của mối quan hệ với Nga vì họ hy vọng Nga sẽ đóng một vai trò tích cực trong an ninh khu vực và họ muốn giành được sự ủng hộ của Nga trong cuộc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Nga và Trung Quốc là các đồng minh truyền thống của nhau, và Tokyo giờ đây đang tìm cách làm bạn với Nga”.

Tuy nhiên, theo ông Đát Chí Cương, Viện trưởng Viện Ngiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tránh phụ thuộc quá nhiều vào Nga.

Theo TTK