1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng quân đội Ukraine liên tiếp bị bắn hạ tại phía Đông

(Dân trí) - Giao tranh giữa phe ly khai tại phía Đông và quân đội chính phủ Ukraine vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong ngày hôm qua (5/6), lại thêm một trực thăng của quân đội Ukraine bị bắn hạ, và ít nhất là chiếc thứ 3 trong vòng 3 ngày qua.

Không quân Ukraine đã liên tục huy động trực thăng tấn công những người ly khai
Không quân Ukraine đã liên tục huy động trực thăng tấn công những người ly khai

Đại diện lực lượng dân quân tại thành phố Slavyansk ở vùng Donetsk, phía Đông Ukraine khẳng định, trong ngày hôm qua, họ đã bắn hạ một trực thăng của không quân Ukraine, hãng tin Novorossiya cho biết.

Chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-8 đã bị hư hại do trúng đạn và phải hạ cánh khẩn cấp.

Thị trưởng thành phố Slavyansk Vyacheslav Ponomaryov thì công bố với hãng tin Itar-Tass rằng ít nhất 2 trực thăng đã bị trúng đạn trong trận chiến.

“Sự việc diễn ra tại phía Đông Slavyansk”, ông Ponomaryov nêu cụ thể, và cho biết thêm rằng theo những thông tin ban đầu 3 xe tăng của quân đội Kiev cũng bị phá hủy.

Các cuộc đụng độ dữ dội giữa quân đội và các binh sỹ dân quân gần Slavyansk đã kéo dài suốt từ ngày 3/6 đến nay. Quân đội Ukraine đã huy động không quân, với các chiến đấu cơ và trực thăng tấn công vào các chốt kiểm soát của những người ly khai.

Theo Ponomaryov, trong ngày 3/6, các dân quân đã bắn hạ hai máy bay, trong đó có một chiến đấu cơ Su-25, và một trực thăng của không quân, đồng thời phá hủy 4 xe bọc thép. Sang ngày 4/6, thêm một trực thăng bị bắn hạ sau một đợt không kích vào khu dân cư Semyonovka, gần Slavyansk.

Các lực lượng tự vệ được hình tại tại hai vùng Donetsk và Lugansk ở Đông Nam Ukraine do các vùng này từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền trung ương Kiev, vốn lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính và bạo loạn hồi tháng 2.

Quyết định tách khỏi Ukraine của người dân khu vực Đông Nam được đưa ra ra sau khi bán đảo Crimea tiến hành trưng cầu dân ý, với kết quả đồng thuận tách khỏi Ukraine để tái đoàn tụ vào Nga hồi tháng 3 vừa qua.

“Vi phạm nhân quyền quốc tế”

Để trấn áp người ly khai, quân đội Ukraine đã triển khai một chiến dịch họ gọi là “chống khủng bố”, huy động nhiều xe bọc thép, pháo hạng nặng và máy bay chiến đấu. Các cuộc đụng đột khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường.

Mátxcơva hôm thứ Tư vừa qua đã bày tỏ phản đối việc Kiev sử dụng vũ khí hạng nặng trong chiến dịch này với Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

“Chiến dịch trừng phạt do các lực lượng Ukraine chỉ huy cho thấy dấu hiệu vi phạm nhân quyền quốc tế, cụ thẻ là Công ước Geneva năm 1949”, Andrei Kelin, đại diện của Nga tại OSCE tuyên bố.

Ông Kelin cho biết thêm rằng, báo cáo mới nhất từ nhóm giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine đã xác nhận việc các lực lượng thân Kiev sử dụng xe tăng, pháo binh và máy bay trong các chiến dịch đặc biệt của mình.

Thị trấn Krasnyi Lyman ở phía Đông Nam Slavyansk, đã bị quân đội Ukraine nã pháo hạng nặng trong ngày thứ Ba vừa qua. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang nước này cũng bị cáo buộc sát hại hơn 25 người bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, sau khi lực lượng Vệ binh quốc gia chiếm được thị trấn này từ tay dân quân địa phương.

Thanh Tùng
Tổng hợp