1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trực thăng đổ nước xuống nhà máy hạt nhân Fukushima

(Dân trí) - Trực thăng quân đội Nhật Bản đã đổ nước xuống các lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, trong nỗ lực nhằm làm giảm nhiệt khi mức phóng xạ tăng tới mức “cực cao”.

 
Trực thăng đổ nước xuống nhà máy hạt nhân Fukushima - 1
Trực thăng mang theo các túi nước màu đỏ xuất phát từ căn cứ không quân Kasuminome
 
Dưới đất, Nhật đã ngưng nỗ lực giảm nhiệt cho các lò phản ứng vào đêm qua sau khi lượng phóng xạ tại nhà máy tăng “cực cao”, theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ.

 

Sáng nay, các trực thăng Chinook đã mang những túi màu đỏ từ Căn cứ không quân Kasuminome, gần thành phố Sendai để dội nước xuống các lò phản ứng từ trên cao, trước khi bản thân họ cũng sẽ được rút đi do lo ngại mức phóng xạ tại nhà máy.

 

Theo đài truyền hình NHK của Nhật, 2 chiếc CH-47 Chinooks đã đổ những túi  lớn, mỗi túi chứa 7,5 tấn nước, xuống lò phản ứng số 3 và số 4. Hoạt động này nhằm giữ cho các thanh nhiên liệu nóng được ngập trong nước, ngăn chặn phóng xạ thoát ra ngoài khi các thanh hiên liệu phơi lộ, tiếp xúc với không khí.
 
Cùng đi với 2 chiếc trực thăng này là một trực thăng khác làm nhiệm vụ đo phóng xạ trên nhà máy.

 

Trong khi đó một đơn vị cảnh sát Tokyo cho hay họ cũng sẽ dùng xe phun nước để hạ nhiệt tại lò phản ứng số 4 trong sáng nay, theo lệnh của chính phủ.

 

Nhiệt độ đang tăng cao tại bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng tại tòa nhà chứa lò phản ứng số 4. Hàng loạt vụ cháy đã xảy ra ở lò phản ứng này vào hôm thứ ba vừa thứ tư, và nguy cơ các thanh nhiên liệu bị nóng chảy, tạo ra khí hydro ngày càng tăng.
 
 
Trực thăng đổ nước xuống nhà máy hạt nhân Fukushima - 2

Được biết 4 chiếc trực thăng đã đổ các túi nước xuống lò phản ứng số 3 và 4 tại nhà máy Fukushima I.
 

Công ty điện Tokyo, đơn vị điều hành và quản lý nhà máy, trước đó cho biết đã xem xét dùng trực thăng để bơm nước vào bể chứa này qua lỗ thủng để lại trên mái nhà sau vụ nổ trước đó. Song sau đó, ý tưởng đã được từ bỏ do khó khăn về kỹ thuật và do được đánh giá là sẽ không hiệu quả.

 

Xe phun nước với áp lực cao sẽ bơm nước vào bể chứa qua một lỗ trên tường của tòa nhà chứa lò phản ứng số 4. Hiện các xe bơm nước này đang đậu gần nhà máy.
 

 

Phan Anh

Tổng hợp