1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng "cá sấu" Ka-52 Nga dội hỏa lực phá hủy xe tăng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trực thăng tấn công Nga Ka-52 thể hiện uy lực và sức mạnh khi có màn thử nghiệm dội tên lửa dẫn đường làm nổ tung xe tăng dưới mặt đất với khoảng cách vài km.

Trực thăng "cá sấu" Ka-52 Nga dội hỏa lực phá hủy xe tăng

Trực thăng cá sấu Ka-52 Nga dội hỏa lực phá hủy xe tăng - 1

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga (Ảnh: RT).

Đoạn video do nhà thầu quốc phòng Kalashnikov Concern đăng tải cho thấy trực thăng tấn công Ka-52 của Nga bắn tên lửa chống tăng Vikhr vào mục tiêu.

Trong bài thử nghiệm dòng tên lửa dẫn đường này, trực thăng Ka-52 đã bay cách mục tiêu vài km, nhưng các quả tên lửa được dội chính xác vào các thiết bị bọc thép dưới mặt đất.

Theo các chuyên gia, đoạn video cho thấy uy lực của các tên lửa chống tăng Nga, cũng như khả năng của Ka-52 có thể tiêu diệt một đội xe tăng chỉ trong thời gian ngắn với hệ thống hỏa lực mạnh mẽ.

Tên lửa Vikhr là sản phẩm đã được phát triển từ những năm 80 thế kỷ trước. Tuy nhiên, nhờ quá trình hiện đại hóa của Nga, hệ thống này hiện trở nên rất uy lực, dù đã trong biên chế hàng chục năm qua.

Ka-52 (NATO gọi là Hokum-B) là trực thăng chiến đấu và do thám thế hệ kế tiếp, được thiết kế để đối phó với các phương tiện trên bộ cả bọc thép và không bọc thép, xe tăng, binh sĩ và trực thăng đối phương. "Cá sấu" Nga có thể được sử dụng cả trong sứ mệnh chiến đấu và trinh sát.

Là phiên bản 2 chỗ ngồi của trực thăng Ka-50, trực thăng Ka-52 có thể hoạt động 24/24 và trong mọi điều kiện thời tiết.

Ka-52 được trang bị pháo tự động cỡ nòng 30 mm và cũng có thể mang tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không tầm ngắn, các loại bom và tên lửa khác. Ka-52 có thể đạt vận tốc trên 290 km/h và bay cao gần 5.000 m.