1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đánh giá cao mô hình làm từ thiện sáng tạo tại Việt Nam

(Dân trí) - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Marie Royce đã đánh giá cao sự sáng tạo và tác động tích cực tới cộng đồng của một mô hình làm từ thiện trong chuyến thăm cá nhân tới một cửa hàng đồ cũ tại Hà Nội.


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Phụ trách các vấn đề Giáo dục và Văn hóa Marie Royce và cô Đinh Thị Lan Hương, đại diện dự án PureVN (Ảnh: Đức Hoàng)

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Phụ trách các vấn đề Giáo dục và Văn hóa Marie Royce và cô Đinh Thị Lan Hương, đại diện dự án PureVN (Ảnh: Đức Hoàng)

Ngày 18/6, bà Marie Royce, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Giáo dục và Văn hóa tới công tác tại Hà Nội và có chuyến thăm tới cửa hàng đồ cũ Papa Shop. Đây là một cửa hàng từ thiện hoạt động theo mô hình đặc biệt, khi những người điều hành cửa hàng sẽ mua hoặc nhận lại đồ dùng cũ như quần áo, phụ kiện, giày dép và bán chúng lại cho những người có nhu cầu sử dụng những đồ vật này. Toàn bộ lợi nhuận từ cửa hàng được dùng cho các dự án cộng đồng và giúp đỡ trẻ em mồ côi. Bà Royce đã có những đánh giá rất tích cực về mô hình hoạt động của Papa shop khi tới thăm cửa hàng.

Papa shop là nơi gây dựng nguồn vốn hoạt động cho dự án ngôi nhà PureVN, một tổ chức phi chính phủ được đăng ký tại Mỹ. Mục đích của dự án là nhằm cung cấp cho trẻ em không nơi nương tựa một mái ấm, giúp các em thoát khỏi nguy cơ cao trở thành nạn nhân của nạn buôn người, của tệ nạn xã hội bên ngoài. Đồng thời, dự án sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng cho những đối tượng này để các em có thể tự tin và có bản lĩnh sống vững vàng khi bước ra khỏi ngôi nhà PureVN vào năm 18 tuổi.

Đại diện của PureVN tại Việt Nam Đinh Thị Lan Hương, người sáng lập Papa shop, cho hay tôn chỉ hoạt động của dự án là “cũ người mới ta”. Những món đồ tưởng chừng như mọi người có thể sẽ muốn vứt bỏ nhưng có thể lại phù hợp với những người khác. Chính vì vậy, dự án cũng đồng thời mong muốn kêu gọi mọi người thay đổi thói quen tiêu dùng tiết kiệm và xa hơn là hướng tới bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng đồ tái chế.


Cô Đinh Thị Lan Hương, bà Marie Royce vui vẻ trò chuyện với một bé gái hiện đang được mái ấm PureVn bảo trợ và đào tạo. (Ảnh: Đức Hoàng)

Cô Đinh Thị Lan Hương, bà Marie Royce vui vẻ trò chuyện với một bé gái hiện đang được mái ấm PureVn bảo trợ và đào tạo. (Ảnh: Đức Hoàng)

Bà Marie Royce đánh giá cao mô hình của PureVN và Papa shop trong việc trao cơ hội và giúp đỡ một cách lâu dài, có tầm nhìn với trẻ em mồ côi và những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Bà đã chia sẻ nhiều câu chuyện về các dự án từ thiện khác và cho rằng dự án PureVN và Papa Shop có tính sáng tạo và độc đáo.

Bà Royce cũng tận tay trao những thùng đồ cũ được đóng gói cẩn thận và đẹp đẽ tới cho Papa Shop như một sự ủng hộ về mặt tinh thần cho mô hình từ thiện đặc biệt này. Bà cũng tới thăm các em học sinh và trẻ mồ côi tại mái ấm PureVN.

Lan Hương từng tham gia trình Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) dành cho cán bộ trẻ trong lĩnh vực Doanh nghiệp Xã hội vào năm 2016. Cô đã được học về mô hình cửa hàng đồ cũ với mục đích từ thiện trong khuôn khổ chương trình và đã ứng dụng mô hình này một cách phù hợp với Việt Nam khi trở về nước. Vì vậy, chuyến thăm của bà Royce cũng có ý nghĩa tích cực khi bà có thể chứng kiến sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ đối với những doanh nghiệp xã hội như Papa shop và những dự án cộng đồng như PureVN đã có những kết quả rất đáng khích lệ.

Đức Hoàng