1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Trình làng” kính hiển vi mạnh nhất thế giới

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu Anh đã cho ra đời chiếc kính hiển vi mạnh nhất thế giới, phá kỷ lục vật thể nhỏ nhất mắt người có thể quan sát được, khi dùng những hạt kính nhỏ xíu để “đánh lừa” quy tắc thông thường của ánh sáng.

  

Chiếc kính hiển vi có thể nhìn thấy những vật chỉ bằng 50 phần tỷ của mét, giúp khám phá thế giới nano” siêu nhỏ chưa từng được thấy trực tiếp trước đó. Đây là kỹ thuật do Lin Li và các đồng nghiệp tại Trung tâm nghiên cứu xử lý laser thuộc trường Đại học Manchester phát triển.

 

Nhóm nghiên cứu cho biết kỹ thuật phát triển kính của họ thậm chí có thể được dùng để quan sát các virut đơn lẻ.

 

Kỹ thuật của họ, được đăng tải trên tạp chí Nature Communications, tận dụng “các sóng phù du”, sóng phát ra ở rất gần vật thể và thường đột ngột biến mất. Nhưng thay vào đó, họ lại dùng những hạt kính nhỏ xíu để thu gom ánh sáng trên và tái tập trung chúng, đưa chúng vào một chiếc kính hiển vi tiêu chuẩn, cho phép các nhà nghiên cứu quan sát các chi tiết bằng mắt. Điều này thông thường chỉ giới hạn ở các phương pháp gián tiếp như phương pháp soi kính hiển vi lực nguyên tử hay phương pháp soi kính hiển vi quét electron.

 

Do vậy dùng ánh sáng hữu hình (chúng ta có thể nhìn thấy) để quan sát các vật nhỏ bằng kích cỡ trên, xét về khía cạnh nào đó, là phá vỡ các quy tắc về ánh sáng.

 

Giáo sư Li, trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng kỹ thuật của họ sẽ mở ra nhiều hứa hẹn cho các nghiên cứu sinh học, mà ở đó hoạt động ở cấp độ nano khó có thể nhìn thấy trực tiếp. “Lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng được hưởng lợi sẽ là trong quan sát các tế bào, vi khuẩn và thậm chí là virut”.

 

“Sử dụng công nghệ hiện nay rất tốn thời gian. Ví dụ, sử dụng phương pháp soi kính hiển vi huỳnh quang phải mất 2 ngày để chuẩn bị mẫu và tỉ lệ thành công cho việc chuẩn bị đó là chỉ 10-20%.”

 

Vũ Quý

Theo BBC