1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên xác nhận tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4

(Dân trí) - Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA ngày 6/1 phát đi thông báo chính thức rằng nước này vừa thử nghiệm bom nhiệt hạch và vụ thử đã thành công.

 

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch vào 10 giờ sáng 6/1 giờ địa phương.

Bom nhiệt hạch (bom H) cũng là một loại bom nguyên tử. Bom nhiệt hạch được cho là có sức công phá mạnh gấp nhiều lần bom nguyên tử nhưng ít phổ biến hơn.

Trước đó, Triều Tiên đã thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013.

 

Triều Tiên xác nhận tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 (Video: CCTV)

 


Vụ thử nghiệm hôm nay diễn ra gần bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên (Đồ họa: Guardian)

Vụ thử nghiệm hôm nay diễn ra gần bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên (Đồ họa: Guardian)

11h50

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp tại New York vào 4 chiều nay giờ GMT để thảo luận về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

11h20

Vào năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết áp đặt các lệnh trừng phạt về vũ khí và tài chính đối với Triều Tiên sau vụ thử nhân đầu tiên của nước này. Nghị quyết 1718 yêu cầu Bình Nhưỡng loại bỏ tất cả vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.

Phản ứng về vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng đây là mối đe dọa đối với an ninh của Nhật Bản.

Trong khi đó, Trung Quốc, đồng minh quan trọng của Triều Tiên, vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức nào ngoài việc Tân Hoa Xã đơn thuần đưa tin Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân thành công. Yonhap cho biết, Triều Tiên đã không thông báo trước cho Trung Quốc về vụ thử nghiệm.

Sau vụ thử nghiệm năm 2013, Trung Quốc đã cho thấy phản ứng gay gắt và cảnh báo Bình Nhưỡng tránh các hành động làm phức tạp hơn tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

11h

Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký sắc lệnh tiến hành thử nghiệm này từ hôm 3/1. Vụ thử nghiệm diễn ra “hoàn hảo”, thông báo cho biết.

10h55

Trong thông báo phát đi hôm nay, KCNA cho biết: “Quả bom nhiệt hạch đầu tiên của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã được thử nghiệm thành công lúc 10 giờ sáng ngày 6/1/2016 dựa trên quyết tâm chiến lược của đảng Lao động”.

10h50

Hồi tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố Bình Nhưỡng đang sở hữu một quả bom nhiệt hạch. Ông Kim cho biết, Triều Tiên có thể triển khai một quả bom nhiệt hạch-một bước tiến đáng kể so với bom hạt nhân thông thường.

Giới chuyên gia tỏ ra hoài nghi về điều này, mặc dù một số chuyên gia của Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể triển khai một loại vũ khí có sức công phá gấp 7 lần quả bom mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.


Vụ thử nghiệm hôm nay diễn ra gần bãi thử Punggye-ri (Đồ họa: DM)

Vụ thử nghiệm hôm nay diễn ra gần bãi thử Punggye-ri (Đồ họa: DM)

10h40

Trong tuyên bố phát đi hôm nay, Triều Tiên cũng tuyên bố có quyền tiến hành vụ thử nghiệm này để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ Mỹ. KCNA nhấn mạnh, nếu Mỹ không đe dọa chủ quyền của Triều Tiên thì Bình Nhưỡng cũng không cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân.

10h25

Lầu Năm Góc cho biết đang tìm hiểu kỹ lưỡng các thông tin từ trận địa chấn khả nghi gần khu thử hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận nhằm đối phó với các tên lửa Triều Tiên có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân hoặc hóa học sau khi Bình Nhưỡng hồi tháng 9 năm ngoái đe dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân để chống lại Mỹ. Nhật Bản cũng đang cân nhắc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Thaad của Mỹ để ngăn chặn các vụ tấn công tiềm tàng từ Triều Tiên.

Hàn Quốc ước tính Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 2.500 đến 5.000 tấn vũ khí hóa học. Triều Tiên cũng sở hữu kho tên lửa được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở Mỹ.

Vị trí 4 bãi thử hạt nhân của Triều Tiên (Đồ họa: BBC)
Vị trí 4 bãi thử hạt nhân của Triều Tiên (Đồ họa: BBC)

10h20

Triều Tiên ngày 6/1 cho biết sẽ đưa ra "một tuyên bố quan trọng" vào hôm nay, giữa lúc có các nghi ngờ về việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4.

Đài phát thanh quốc gia Triều Tiên cho biết tuyên bố "quan trọng và đặc biệt" sẽ được đưa ra vào lúc 12h30 giờ địa phương (10h30 giờ Việt Nam), nhưng không tiết lộ chi tiết.

10h15

Trước đây, Triều Tiên từng thực hiện 3 đợt thử nghiệm hạt nhân, lần lượt vào các năm 2006, 2009 và 2013. Các đợt thử nghiệm năm 2006 và 2009 gây dư chấn 3,9 độ richter và 4,5 độ richter, trong khi dư chấn từ đợt thử năm 2013 khoảng từ 4,7 độ richter đến 5,2 độ richter.

Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân trước đó (Ảnh: AFP)
Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân trước đó (Ảnh: AFP)

***

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, sáng nay một cơn địa chất mạnh 5,1 độ richter đã xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương (8 giờ sáng giờ Việt Nam) tại khu vực cách thành phố Sungjibaegam (Triều Tiên) 19km về phía Đông-Đông Bắc. Khu vực này gần nơi Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân năm 2013.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau thông tin này.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, chính phủ Nhật Bản đang thu thập và đánh giá dữ liệu về vụ động đất nói trên. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng triệu tập cuộc họp khẩn cấp với nhóm chuyên trách về vấn đề Triều Tiên. Tokyo cho rằng đây có thể là một cơn rung chấn do con người gây ra và có thể là dư chấn từ một vụ thử nghiệm hạt nhân.

 


Dư chấn mạnh được ghi nhận gần thành phố Sungjibaegam của Triều Tiên (Ảnh: ABC)

Dư chấn mạnh được ghi nhận gần thành phố Sungjibaegam của Triều Tiên (Ảnh: ABC)

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể của rung chấn, nhưng Cơ quan khí tượng Hàn Quốc xác nhận đây là một dư chấn do con người.

Hồi đầu tháng này, trang tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có thể đang chuyển bị cho một vụ thử nghiệm vũ khí nhiệt hạch tại bãi thử nghiệm Punggye-ri. Trong khi đó, trang tin Free Beacon dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, hôm 21/12 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Một quan chức Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng có thể chỉ cần 1 năm nữa có thể phóng các tên lửa từ tàu ngầm.

 

Minh Phương-An Bình

Tổng hợp