1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tuyên bố phát triển vũ khí chiến lược mới

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công "động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao" để phát triển một "hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới".

Triều Tiên tuyên bố phát triển vũ khí chiến lược mới - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ thử động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao tại bãi phóng vệ tinh Sohae (Ảnh: Yonhap).

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), một viện quan trọng thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã thử nghiệm thành công động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao lần đầu tiên tại bãi phóng vệ tinh Sohae vào sáng ngày 15/12.

KCNA cho biết "cuộc thử nghiệm quan trọng" đã mang đến "sự đảm bảo chắc chắn về khoa học công nghệ" cho việc phát triển một hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới.

Các nhà quan sát cho rằng, Triều Tiên có thể đã thử nghiệm động cơ lực đẩy cao để thúc đẩy công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo cuộc thử nghiệm, bày tỏ kỳ vọng rằng "một loại vũ khí chiến lược kiểu mới sẽ được chế tạo trong thời gian ngắn nhất", KCNA đưa tin.

Triều Tiên tuyên bố phát triển vũ khí chiến lược mới - 2

Vụ thử động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao tại bãi phóng vệ tinh Sohae (Ảnh: Yonhap).

Ông Kim Jong-un cũng đánh giá cao các quan chức tại Học viện Khoa học Quốc phòng vì đã "giải quyết thành công một vấn đề quan trọng khác" trong việc đạt được các nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu theo kế hoạch 5 năm được đề ra tại đại hội đảng Lao động vào tháng 1 năm ngoái.

Tại đại hội, Triều Tiên đã vạch ra các kế hoạch phát triển vũ khí, bao gồm phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật, đầu đạn siêu thanh, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vệ tinh do thám cùng nhiều vũ khí khác.

Bình Nhưỡng đã tiến hành số vụ phóng tên lửa đạn đạo nhiều chưa từng có trong năm nay. Phương Tây lo ngại rằng Triều Tiên có thể sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân.

Theo Yonhap