1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên truy lùng "quan chức tình báo ôm tiền bỏ trốn"

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã chỉ đạo triển khai chiến dịch truy lùng một quan chức cấp cao của Triều Tiên sau khi người này mang theo tiền và các bí mật hạt nhân bỏ trốn ra nước ngoài, Fox News đưa tin.

Binh sĩ Triều Tiên duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Getty)
Binh sĩ Triều Tiên duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Getty)

Theo Fox News, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã ra lệnh cho biệt đội gồm 10 đặc vụ Triều Tiên triển khai chiến dịch truy lùng ông Kang - một quan chức cấp cao của Triều Tiên bỏ trốn sang Anh hồi tháng 2. Ông Kang, được cho là ngoài 50 tuổi, là một đại tá và là quan chức phản gián cấp cao của Triều Tiên. Ông này bị nghi đã đào tẩu trong một chuyến đi tới Trung Quốc.

Là quan chức thuộc Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên, ông Kang chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động chống đối và gián điệp tại Trung Quốc, Nga và khu vực Đông Nam Á. Trang tin DailyNK có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc dẫn các nguồn tin cho biết ông Kang đã biến mất khỏi khách sạn quốc tế Zhongpu ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc từ ngày 25/2. Đây là khách sạn liên doanh giữa hai chính phủ Triều Tiên và Trung Quốc.

“Mặc dù chưa thể xác định chính xác vị trí của ông Kang, song cuộc truy lùng vẫn đang diễn ra. Ông này có thể đã bỏ trốn sang Pháp hoặc Anh”, DailyNK đưa tin.

Theo các nguồn tin, ông Kang được cho là đã bỏ trốn cùng với lượng ngoại tệ lớn và “một chiếc máy có khả năng in tiền đô la Mỹ”. Được cho là quan chức cấp cao phụ trách thu thập thông tin về chương trình hạt nhân của Triều Tiên thông qua các cuộc họp với các nhà khoa học, ông Kang có thể đã mang theo nhiều bí mật hạt nhân của Bình Nhưỡng khi đào tẩu ra nước ngoài.

Ông Kang cũng được xem là một nhân vật thuộc giới tinh hoa ở Triều Tiên do là hậu duệ của Kang Pan-sok - thủ lĩnh phong trào du kích chống lực lượng chiếm đóng Nhật Bản trong thập niên 1930. Một số nguồn tin khác cho biết ông Kang bỏ trốn sau khi các thành viên của Nhóm 109, đơn vị chịu trách nhiệm xóa sổ các tư liệu truyền thông nước ngoài được tuồn lậu vào Triều Tiên, lục soát nhà của con trai ông.

Sau khi khám xét, Nhóm 109 được cho là phát hiện những tài liệu cho thấy ông Kang từng bí mật kiếm tiền trong thời gian lưu trú ở nước ngoài. Tuy nhiên thay vì trở về Bình Nhưỡng sau lệnh triệu tập, quan chức cấp cao này đã quyết định bỏ trốn.

Thành Đạt

Theo Fox, Dailymail