1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tổ chức hòa nhạc đặc biệt mừng Quốc khánh

(Dân trí) - Triều Tiên đã tổ chức một chương trình hòa nhạc lớn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các quan chức cấp cao nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, song không đề cập tới chương trình tên lửa và hạt nhân như những năm trước đây.

Buổi hòa nhạc hoành tráng của Triều Tiên nhân 70 năm quốc khánh

Triều Tiên đã tổ chức chương trình hòa nhạc hoành tráng vào tối 8/9 tại sân vận động trong nhà Bình Nhưỡng. Buổi hòa nhạc là sự kiện tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên (1948-2018). (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên đã tổ chức chương trình hòa nhạc hoành tráng vào tối 8/9 tại sân vận động trong nhà Bình Nhưỡng. Buổi hòa nhạc là sự kiện tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên (1948-2018). (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trên sân khấu buổi hòa nhạc. (Ảnh: EPA)
Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trên sân khấu buổi hòa nhạc. (Ảnh: EPA)

Hàng nghìn khán giả, trong đó có các quan chức cấp cao Triều Tiên, đã tới dự buổi hòa nhạc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không có mặt tại sự kiện này. (Ảnh: EPA)
Hàng nghìn khán giả, trong đó có các quan chức cấp cao Triều Tiên, đã tới dự buổi hòa nhạc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un không có mặt tại sự kiện này. (Ảnh: EPA)

Buổi hòa nhạc có sự tham gia của 3 dàn nhạc hàng đầu của Triều Tiên với các nghệ sĩ nổi tiếng. Một chiếc đàn piano màu đỏ được đặt chính giữa sân khấu. (Ảnh: Reuters)
Buổi hòa nhạc có sự tham gia của 3 dàn nhạc hàng đầu của Triều Tiên với các nghệ sĩ nổi tiếng. Một chiếc đàn piano màu đỏ được đặt chính giữa sân khấu. (Ảnh: Reuters)

Trong 2 giờ đồng hồ, các nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều ca khúc của Triều Tiên trong khi màn hình lớn trên sân khấu chiếu hình ảnh về lịch sử và thành tựu của đất nước. (Ảnh: Reuters)
Trong 2 giờ đồng hồ, các nghệ sĩ đã biểu diễn nhiều ca khúc của Triều Tiên trong khi màn hình lớn trên sân khấu chiếu hình ảnh về lịch sử và thành tựu của đất nước. (Ảnh: Reuters)

Khác với các sự kiện trước đây, chủ đề của buổi hòa nhạc mừng Quốc khánh Triều Tiên năm nay không nhắc tới các chương trình hạt nhân hay tên lửa, thay vào đó chủ yếu tập trung vào chủ đề kinh tế. (Ảnh: Reuters)
Khác với các sự kiện trước đây, chủ đề của buổi hòa nhạc mừng Quốc khánh Triều Tiên năm nay không nhắc tới các chương trình hạt nhân hay tên lửa, thay vào đó chủ yếu tập trung vào chủ đề kinh tế. (Ảnh: Reuters)

Thay vì hình ảnh tên lửa như mọi năm, những hình ảnh được chiếu trên sân khấu của buổi hòa nhạc tối 8/9 là các nhà máy, xưởng thép và những cánh đồng trù phú, cùng với đó là những địa điểm nổi tiếng tại Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Thay vì hình ảnh tên lửa như mọi năm, những hình ảnh được chiếu trên sân khấu của buổi hòa nhạc tối 8/9 là các nhà máy, xưởng thép và những cánh đồng trù phú, cùng với đó là những địa điểm nổi tiếng tại Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Tại buổi hòa nhạc, Triều Tiên vẫn chiếu một số cảnh quay ngắn về lực lượng quân sự, tuy nhiên đó chỉ là hình ảnh về các khí tài thông thường như xe tăng, máy bay và các binh sĩ, thay vì tên lửa và hạt nhân như trước đây. (Ảnh: EPA)
Tại buổi hòa nhạc, Triều Tiên vẫn chiếu một số cảnh quay ngắn về lực lượng quân sự, tuy nhiên đó chỉ là hình ảnh về các khí tài thông thường như xe tăng, máy bay và các binh sĩ, thay vì tên lửa và hạt nhân như trước đây. (Ảnh: EPA)

Việc Triều Tiên thay đổi chủ đề buổi hòa nhạc phù hợp với xu thế hòa dịu gần đây trên bán đảo Triều Tiên, cũng như cam kết phi hạt nhân hóa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6. (Ảnh: Reuters)
Việc Triều Tiên thay đổi chủ đề buổi hòa nhạc phù hợp với xu thế hòa dịu gần đây trên bán đảo Triều Tiên, cũng như cam kết phi hạt nhân hóa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6. (Ảnh: Reuters)

Theo NK News, an ninh được siết chặt tại địa điểm tổ chức hòa nhạc. Các phóng viên nước ngoài phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh kỹ lưỡng trước khi được phép ghi hình tại sự kiện. (Ảnh: EPA)
Theo NK News, an ninh được siết chặt tại địa điểm tổ chức hòa nhạc. Các phóng viên nước ngoài phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh kỹ lưỡng trước khi được phép ghi hình tại sự kiện. (Ảnh: EPA)

Thành Đạt

Tổng hợp