1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tiến bộ nhanh chóng về công nghệ tên lửa

Thanh Thành

(Dân trí) - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 27/11 dẫn các nguồn dữ liệu cho biết, hơn 3/4 các vụ thử tên lửa của Triều Tiên kể từ năm 1984 diễn ra thành công.

Triều Tiên tiến bộ nhanh chóng về công nghệ tên lửa - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Theo hãng tin trên, kết quả thống kê là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự tiến bộ không ngừng của Bình Nhưỡng trong chiến lược phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Theo đó, trong số 204 tên lửa được Triều Tiên thử nghiệm kể từ năm 1984, 156 tên lửa được xếp vào loại thành công, 32 tên lửa thất bại và phần còn lại là "chưa rõ ràng".

Con số này tương đương với tỷ lệ thành công là 76% trong giai đoạn này, báo cáo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin có trụ sở tại Mỹ nêu rõ.

Trung tâm trên đưa ra dữ liệu về việc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhất ít nhất 500 kg ở khoảng cách ít nhất 300km.

Tỷ lệ thành công này nói chung là hoàn toàn trái ngược với giai đoạn 1984-1992, trong đó chỉ có 5 trong tổng số 10 vụ phóng tên lửa được đánh giá là thành công.

Cơ sở dữ liệu này cũng phân tích 44 vụ thử tên lửa của Triều Tiên được thực hiện trong năm nay. Tính đến ngày 14/10, các thử nghiệm bao gồm 27 lần thành công và 4 lần thất bại, dẫn đến tỷ lệ thành công là 61%.

Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử vũ khí với mật độ chưa từng có trong năm nay, trong đó đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo chỉ trong 3 tuần kể từ cuối tháng 9, nâng tổng số tên lửa đạn đạo mà nước này phóng trong năm nay lên 44. Trong số này có một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Đáp trả các hoạt động quân sự của Hàn Quốc, hồi tuần trước, Triều Tiên đã bắn hàng trăm quả đạn pháo ra ngoài khơi bờ biển của họ nhằm "gửi cảnh báo nghiêm trọng" đến nước láng giềng phía nam. 

Động thái diễn ra không lâu sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tham gia tập trận chung cùng các lực lượng Hàn Quốc hồi tháng 9 để đáp trả một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Bình Nhưỡng cũng được cho là đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân. Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là lần gần nhất vào tháng 9/2017.

Hôm 26/10, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cảnh báo về quy mô phản ứng "chưa từng thấy" nếu Triều Tiên khôi phục hoạt động thử nghiệm bom hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Theo Yonhap