1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân dưới nước

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thiết bị tấn công dưới nước có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên thử nghiệm vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân dưới nước - 1

Hình ảnh được Triều Tiên công bố vào tháng 4 năm ngoái về vụ thử nghiệm vũ khí Haeil-2 (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19/1 thông báo, nước này thử nghiệm hệ thống vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân dưới nước để phản đối cuộc tập trận chung trong tuần này của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Cụ thể, KCNA nói Triều Tiên đã thử hệ thống Haeil-5-23, cái tên mà Bình Nhưỡng đặt cho vũ khí không người lái tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bộ Quốc phòng Triều Tiên tiến hành thử nghiệm ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. KCNA không nêu rõ ngày Triều Tiên tiến hành thử nghiệm.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết: "Thế trận đối phó dựa trên vũ khí hạt nhân dưới nước của quân đội chúng ta đang được hoàn thiện hơn nữa và các năng lực tấn công dưới nước và hàng hải Triều Tiên sẽ tiếp tục răn đe các hoạt động quân sự thù địch của hải quân Mỹ và các đồng minh".

Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày trong tuần này, cùng với tàu sân bay Carl Vinson của Washington nhằm đối phó trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Triều Tiên nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh có hành động thù địch khi tổ chức tập trận chung. Trong khi đó, Washington và Hàn Quốc, Nhật Bản cáo buộc Bình Nhưỡng làm leo thang căng thẳng khu vực khi thực hiện nhiều vụ thử vũ khí trong thời gian qua.

Các diễn biến này khiến bán đảo Triều Tiên trở thành điểm nóng và chưa có dấu hiệu nào tình hình sẽ được cải thiện trong tương lai gần.

Theo Reuters