1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất gần khu thử hạt nhân của Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Hàn Quốc cho biết một trận động đất đã xảy ra gần địa điểm thử hạt nhân của Triều Tiên.

Động đất gần khu thử hạt nhân của Triều Tiên - 1

Triều Tiên phá hủy đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Cục Khí tượng Hàn Quốc hôm nay 11/1 thông báo, trận động đất mạnh 2,4 độ được phát hiện cách Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong khoảng 41km về phía tây bắc, với tâm chấn ở 41,30 độ vĩ bắc và 129,16 độ kinh đông ở độ sâu 20km.

Kilju là khu vực có khu thử hạt nhân Punggye-ri, nơi Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân trước đây.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-Sik cho biết, lò phản ứng mới tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên dường như đang trong giai đoạn "hoạt động thử nghiệm" và dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ vào mùa hè năm 2024.

Trước đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi xác nhận lò phản ứng thứ hai, một lò phản ứng nước nhẹ, tại cơ sở hạt nhân Yongbyon dường như đang hoạt động, dựa trên các quan sát cho thấy nước ấm đang được thải ra từ lò phản ứng này.

Yongbyon là khu phức hợp hạt nhân chính của Triều Tiên và là nơi đặt lò phản ứng hạt nhân đầu tiên với công suất 5 megawatt.

Năm 2018, Triều Tiên thông báo nước này đã hoàn tất chương trình vũ khí hạt nhân và không cần tiến hành thêm bất kỳ vụ thử vũ khí nào nữa. Để chứng minh cho cam kết của mình, Bình Nhưỡng tuyên bố phá hủy khu thử hạt nhân Punggye-ri, nơi diễn ra toàn bộ 6 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên từ năm 2006, ở phía bắc nước này. 

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng động thái phá dỡ khu thử hạt nhân của Triều Tiên thực chất chỉ là cách để Bình Nhưỡng thu hút sự chú ý của dư luận, chứ không mang nhiều ý nghĩa thực sự trong chương trình hạt nhân của nước này. 

Các chuyên gia lấy dẫn chứng thời điểm năm 2008 khi Triều Tiên phá hủy tháp làm mát tại lò phản ứng Yongbyon nhưng sau đó vẫn xây dựng một cơ sở khác để tiếp tục sản xuất vật liệu chế tạo bom hạt nhân. 

Khi Triều Tiên xây dựng khu thử hạt nhân Punggye-ri nằm sâu trong núi, nước này chắc chắn đã chọn một địa điểm đảm bảo đầy đủ các yếu tố thuận lợi về địa chất, thiết kế đường hầm cũng như an ninh. Theo đó, việc xây dựng một khu thử mới đòi hỏi Triều Tiên phải tìm được một nơi hội tụ những điều kiện thuận lợi tương tự và điều này được cho là không đơn giản.

Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào tháng 9/2017. Các quan chức ở Seoul và Washington cho rằng, Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 7 vào "bất cứ lúc nào", đồng thời nhận định Triều Tiên dường như đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho một vụ thử mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố quốc gia này sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân dù bị trừng phạt "hàng trăm năm". Bình Nhưỡng luôn khẳng định rằng chỉ dùng các vũ khí này cho mục đích phòng thủ.

Theo Yonhap