1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên sẽ cử phái viên đặc biệt đến Nga

Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un của nước này sẽ sớm cử một đặc phái viên đến Nga.

Ông Choe Ryong Hae cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Ông Choe Ryong Hae cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hôm nay (14.11) đưa tin, chuyến đi của ông Choe Ryong Hae đã được lên kế hoạch, nhưng không đưa ra thời gian và mục đích cụ thể của chuyến đi.

Nga và Triều Tiên duy trì mối quan hệ mật thiết mặc dù không gần gũi như dưới thời Xô Viết, với những khoản viện trợ và hỗ trợ đáng kể của Mátxcơ va cho Bình Nhưỡng trong thời gian qua.

Đối với Triều Tiên, cải thiện mối quan hệ với Nga sẽ tạo điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ông Choe Ryong Hae-một quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên-được đánh giá là một trong những cộng sự gần gũi với ông Kim Jong-un.

Năm 2013, ông Choe đến thăm Bắc Kinh với tư cách phái viên đặc biệt của ông Kim và có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Choe cho biết, Bình Nhưỡng sẽ thực hiện những bước cần thiết để tái tham gia cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân đang bị đình trệ.
 
Theo Thảo Nguyên
Lao Động