1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 7?

(Dân trí) - Các hình ảnh vệ tinh mới được công bố gần đây cho thấy Triều Tiên dường như có các hoạt động đáng kể ở cổng phía tây tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri dù trước đó tổ hợp đường hầm tại khu vực này chưa từng được sử dụng.

Ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên (Ảnh: AFP)
Ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Theo Japan Times, trang mạng 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã phân tích các hình ảnh chụp từ vệ tinh mới được công bố ngày 6/11 và chỉ ra những điểm bất thường tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Bản phân tích các hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động đáng kể tại cổng phía tây của bãi thử hạt nhân Punggye-ri - nơi có tổ hợp đường hầm chưa từng được sử dụng từ trước đến nay. Trước đó, các hình ảnh vệ tinh quan sát thấy ít hoặc không quan sát thấy các hoạt động bất thường ở khu vực này trong vài tháng qua. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân mới sau vụ thử lần thứ 6 hôm 3/9.

Trong bản báo cáo về bãi thử hạt nhân Punggye-ri, 38 North dẫn các hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 8/9 tới ngày 1/11 cho thấy đã xuất hiện “các hoạt động đáng kể của các trang thiết bị, xe khai thác mỏ, vật liệu và lưới ở phía trong” khu vực cổng phía tây của bãi thử này.

Trước đó, vụ thử bom nhiệt hạch hồi tháng 9, cũng là vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên, đã được tiến hành ở cổng bắc của bãi thử Punggye-ri. Cổng bắc cũng là nơi Triều Tiên tiến hành 5 vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến nay.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy 2 cấu trúc tạm thời nằm ở vị trí gần lối ra vào của cổng bắc và được cho là có liên quan tới vụ thử hạt nhân hồi tháng 9 đã được di dời. Ngoài ra, không có bất kỳ phương tiện, thiết bị khai thác mỏ hoặc vật liệu nào được nhìn thấy ở cổng bắc từ sau vụ thử lần 6.

“Mặc dù không thể xác định mục đích chính xác của các hoạt động này nếu chỉ quan sát ảnh vệ tinh, song chúng có thể liên quan tới việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới tại cổng tây, hay bảo trì khu vực cổng tây nói chung và/hoặc từ bỏ cổng bắc”, báo cáo của 38 North cho biết.

Mặc dù chỉ ra ít sự thay đổi ở khu vực cổng nam của bãi thử Punggye-ri, song báo cáo vẫn nhắc lại nhận định do 38 North đưa ra từ lâu, rằng các đường hầm ở cổng nam đã “được chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một vụ thử vào bất kỳ thời điểm nào”.

Triều Tiên họp nội các

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin Triều Tiên đã triệu tập phiên họp toàn thể mở rộng để thảo luận kỹ lưỡng về cách thức đối phó với các biện pháp trừng phạt ngày càng mạnh tay do cộng đồng quốc tế đưa ra nhằm vào Bình Nhưỡng.

“Cuộc họp đã thảo luận cách thức để thực hiện triệt để các nghị quyết được đưa ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa 7”, KCNA cho biết.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên, các đại biểu tham dự cuộc họp đã “thảo luận về cách thức nhằm đạt được bước tiến mới trong công cuộc xây dựng sức mạnh kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên khả năng tự cung tự cấp và khoa học công nghệ”.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt, Triều Tiên đang tập trung vào việc xây dựng chính sách tự chủ và tăng cường khoa học để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trước đó, phiên họp nội các mở rộng gần nhất của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 1 năm ngoái.

Thành Đạt

Theo Yonhap, Japan Times