1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên sắp công bố chính sách kinh tế, chính trị mới?

(Dân trí) - Chính quyền Bình Nhưỡng trong năm tới có thể sẽ công bố một chính sách mới về tầm nhìn đối với các vấn đề kinh tế và chính trị, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực mở ra một kỷ nguyên mới dưới thời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Thông tin được đăng tải trong một báo cáo của Viện nghiên cứu phương Đông, tại đại học Kyungnam của Triều Tiên.

Tiếp nhận quyền lãnh đạo đất nước từ cha mình tháng 12/2011, ông Kim Jong-un được cho là sẽ ban hành những chính sách mới khác nhiều so với những chính sách từng áp dụng dưới thời cha và ông nội mình nắm quyền.

Những chính sách này có thể sẽ được công bố vào khoảng thời gian trước hoặc sau ngày lễ 10/10/2015, dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

“Đất nước có thể đề xuất một cấu trúc quyền lực mới phù hợp với kỷ nguyên Kim Jong-un bởi hệ thống Ủy ban quốc phòng được ra đời từ kỷ nguyên Kim Jong-il còn hệ thống thủ tướng có từ kỷ nguyên Kim Nhật Thành”, bản báo cáo viết.

Về kinh tế, Triều Tiên được cho là sẽ thúc đẩy việc hợp pháp hóa loạt các biện pháp kinh tế mới mà nước này đã thử nghiệm trong những năm gần đây, báo cáo cho biết thêm và khẳng định chính những lực lượng thị trường trong nước đang thôi thúc cải cách kinh tế.

“Nỗ lực của Triều Tiên trong việc lôi kéo vốn đầu tư nước ngoài tới các đặc khu kinh tế và khu phát triển kinh tế có thể tiếp tục trong những năm tới”, báo cáo viết.

Những bước đi chính sách trong kỷ nguyên Kim Jong-un mới có thể bao gồm các nỗ lực hàn gắn quan hệ với các nước láng giềng, Viện trên nhận định.

“Trong một nỗ lực nhằm chứng tỏ sức mạnh đoàn kết của chính quyền Kim Jong-un trong năm tới, khi Triều Tiên kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên, chủ tịch Kim Jong-un có thể tới thăm Trung Quốc và Nga”, báo cáo tiết lộ.

Quốc gia này cũng được đồn đoán sẽ tìm cách nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa với các nước láng giềng, đồng thời tìm kiếm nhiều dự án hợp tác với Seoul nhằm hàn gắn quan hệ.

Thanh Tùng
Theo Yonhap