1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên sa thải Bộ trưởng Thương mại

(Dân trí) - Triều Tiên đã sa thải Bộ trưởng Thương mại, trong bối cảnh nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đang tìm cách loại bỏ những người ủng hộ người chú dượng quyền lực một thời, người đã bị xử tử vào năm ngoái.


Ông Jang Song-thaek đã bị xử tử hôm 12/12.

Ông Jang Song-thaek đã bị xử tử hôm 12/12.

Theo Đài truyền thanh Bình Nhưỡng, tân Bộ trưởng Thương mại Kim Kyong-Nam đã tham dự một lễ hội ẩm thực nhằm kỷ niệm ngày sinh của nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên báo chí Triều Tiên giới thiệu ông là Bộ trưởng Thương mại, nhưng có vẻ như người tiền nhiệm Ri Song-Ho đã bị thay thế vào tháng trước, trong cuộc bầu cử quốc hội.

Ông Kim Kyong-Nam là một trong 687 ứng viên được bầu trong cuộc bầu cử 5 năm diễn ra một lần mà mỗi ghế trong quốc hội có duy nhất một ứng viên. Đây được cho là cơ hội hiếm hoi để hé lộ chính quyền Bình Nhưỡng.

Trong khi đó ông Ri đảm nhận chức vụ vào năm 2012, nhưng ông không được tái bầu vào Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên.

Chưa rõ nguyên nhân ông Ri bị thay thế. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra khi Bình Nhưỡng được cho là đang thanh lọc các quan chức có liên quan đến ông Jang Song-Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là nhân vật quyền lực số 2 một thời ở Triều Tiên. Ông Jang đã bị xử tử tháng 12 năm ngoái vì một loạt cáo buộc như phản quốc, tham nhũng…

Ông Ri là thành viên nội các mới nhất của Triều Tiên bị sa thải kể từ vụ xử tử ông Jang. Triều Tiên cũng được cho là đã sa thải bộ trưởng khai mỏ và bộ trưởng công nghiệp nặng hồi tháng 1.

Tình báo Hàn Quốc hồi tháng 12 cũng cho biết 2 phụ tá thân thiết của ông Jang đã bị xử tử, trong khi Bình Nhưỡng được cho là đã triệu một số nhà ngoại giao, quan chức thương mại nước ngoài có quan hệ thân thiết với ông Jang về nước.

Trong khi đó, vào tuần này tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đang có ý định xử tử kín tiếp 200 người bị cho là ủng hộ ông Jang trong khi khoảng 1000 thành viên gia đình họ sẽ bị đưa vào trại tập trung. Những người bị xử tử kín này được tờ báo cho biết là thành viên cấp cao trong Đảng Lao động Triều Tiên. Cuộc xử tử sẽ diễn ra ở trường bắn của học viện quân sự Kang Kon, trước sự chứng kiến của các quan chức trong đảng, nhà nước, quân đội.

Vũ Quý

Theo AFP, Chosun Ilbo