1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Minh Phương

(Dân trí) - Triều Tiên thông báo đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm vào ngày 12/3.

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm - 1

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm hôm 12/3 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn KCNA cho biết, hai tên lửa hành trình chiến lược trên được phóng từ tàu ngầm 8.24 Yongun ngoài khơi thành phố duyên hải Sinpo, phía đông Triều Tiên. Các tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định trên vùng biển phía đông bán đảo sau khi bay khoảng 1.500km.

Từ "chiến lược" thường được dùng để mô tả những vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên có một hạm đội tàu ngầm lớn nhưng 8.24 Yongung là tàu ngầm tên lửa đạn đạo thử nghiệm duy nhất được biết đến ở nước này. Giới phân tích nhận định, tàu ngầm 8.24 Yongung đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tên lửa, công nghệ tàu ngầm và quy trình vận hành, cũng như đào tạo các thủy thủ tàu ngầm mới của Triều Tiên.

Theo KCNA, vụ phóng thử nhằm xác định độ tin cậy của tên lửa này cũng như đánh giá năng lực tác chiến của các đơn vị tàu ngầm - một phần trong hệ thống răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng. KCNA cho biết thêm, vụ thử tên lửa thể hiện quyết tâm của Triều Tiên trong việc kiểm soát tình hình.

Vụ phóng diễn ra ngay trước cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ từ ngày 13/3 với quy mô lớn chưa từng có kể từ năm 2017.

Quân đội hai bên cho biết, cuộc tập trận nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chung và sẽ có các bài tập thực địa bao gồm cả đổ bộ.

Theo Reuters