1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc sau loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Tàu ngầm tấn công nhanh USS Springfield của Mỹ đã cập cảng Busan, Hàn Quốc để thực hiện chuyến thăm theo lịch trình giữa lúc căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc sau loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên - 1

Tàu ngầm lớp Los Angeles USS Springfield tới cảng Busan trong chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước (Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ).

"USS Springfield là một trong 5 tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles được triển khai tới đảo Guam và thường xuyên hoạt động trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Mỹ, tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải và hỗ trợ các lợi ích an ninh quốc gia", Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thông báo hôm 25/2.

Theo Korea Times, thông báo hiếm hoi của quân đội Mỹ về việc triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên dường như nhằm gửi cảnh báo mạnh mẽ tới Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng. Ngày 18/2, Triều Tiên đã phóng Hwasong-15 - tên lửa đạn đạo liên lục địa được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu ở bất kỳ đâu trên lục địa Mỹ.

Bình Nhưỡng ngày 23/2 tiếp tục phóng thử 4 tên lửa hành trình chiến lược ra biển. Triều Tiên tuyên bố vụ thử thể hiện năng lực sẵn sàng tác chiến của lực lượng hạt nhân chiến đấu. Vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên bắn 3 tên lửa vào tuần trước đó, bao gồm một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Bình Nhưỡng mô tả là cho thấy khả năng của nước này trong một "cuộc phản công hạt nhân chí mạng nhằm vào các thế lực thù địch".

Ông Kwon Jong-gun, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ngày 24/2 kêu gọi Washington ngừng triển khai các khí tài chiến lược tới Hàn Quốc và ngừng các cuộc tập trận chung với Seoul để ngăn chặn "vòng luẩn quẩn" leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Các vụ thử diễn ra vào thời điểm Mỹ, Nhật, Hàn Quốc tổ chức tập trận chung - động thái mà Triều Tiên cáo buộc là hành động khiêu khích. Triều Tiên đồng thời tuyên bố việc nước này bắn thử tên lửa là thể hiện quyền tự vệ của Bình Nhưỡng trước các mối đe dọa.

Theo Korea Times