1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên ngỏ ý muốn đối thoại với Nhật Bản

(Dân trí) - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên trong khuôn khổ cuộc trò chuyện ngắn tại Philippines đã ngỏ ý với người đồng cấp Nhật Bản về khả năng đối thoại giữa hai nước, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (Ảnh: EPA)
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho (Ảnh: EPA)

Strait Times dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN được tổ chức tại Manila hôm 6/8, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã có cuộc trao đổi ngắn với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono trước bữa tiệc tối dành cho ngoại trưởng. Ông Ri đã ngỏ ý về một cuộc đối thoại cấp cao giữa 2 nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực bán đảo Triều Tiên.

Động thái của ông Ri được tin là để thông báo cho Nhật Bản và đồng minh Mỹ rằng Triều Tiên vẫn bỏ ngỏ khả năng sẽ có cuộc đàm phán giữa các bên, trong khi các nước này đang gây áp lực bằng lệnh trừng phạt nhằm buộc Triều Tiên dừng chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo The Japan News, trong cuộc trò chuyện, ông Kono tỏ rõ lập trường rằng Triều Tiên nên có hành động cụ thể và quyết đoán nhằm giải quyết toàn diện vấn đề vũ khí hạt nhân, cũng như vấn đề người Nhật bị bắt cóc tại Triều Tiên, dựa trên tuyên bố Nhật Bản - Triều Tiên vào năm 2002. Phản hồi lại mong muốn của người đồng cấp, ông Ri bày tỏ mong muốn 2 nước sẽ có một cuộc đối thoại cấp cao.

Các nhà quan sát cho rằng bình luận của ông Ri có thể nhắm tới việc tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Ri mong muốn chính quyền Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe có thể trở thành cầu nối giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Các nguồn tin cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét kỹ lưỡng động thái của Triều Tiên. Mỹ và Nhật đã thống nhất sẽ không có đối thoại với Triều Tiên trừ khi Bình Nhưỡng dừng phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc điện đàm hôm 15/8, ông Trump và ông Abe đã nhất trí giữ vững quan hệ hợp tác bền chặt và hợp tác với Hàn Quốc. Hai nguyên thủ cũng cho rằng cộng đồng quốc tế cần hiệp đồng gây nên áp lực khiến Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters, Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ có cuộc hội đàm “2+2” giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao 2 nước nhằm thảo luận về phương án xử lý vấn đề Triều Tiên.

Đức Hoàng