1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Triều Tiên náo động vì quyết định đổi tiền”

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi sát sao tình hình ở Triều Tiên sau khi nhiều tin tức đưa rằng quyết định đổi tiền bất ngờ ở nước này đã khiến dân chúng náo động, một quan chức ở Seoul cho biết.

 
“Triều Tiên náo động vì quyết định đổi tiền”  - 1
Các tờ tiền mới của Triều Tiên.

Quan chức giấu tên trên, cho biết hôm 5/12, rằng Hàn Quốc đang sử dụng nhiều kênh khác nhau để kiểm tra những gì đang xảy ra tại Triều Tiên. “Nhưng những thông tin thu được còn hạn chế”, quan chức này thừa nhận.

Tờ báo kinh tế Kommersant của Nga dẫn lời một quan chức ngoại giao Triều Tiên xác nhận, quân đội Triều Tiên đang đối phó với tình thế hỗn loạn kể từ khi cải cách tiền tệ diễn ra hôm 30/11 vừa qua. Theo Kommersant, hiện có nhiều phản đối và tranh cãi tại các thành phố ở miền Bắc về cải cách tiền tệ nên Bình Nhưỡng đã chỉ thị quân đội chuẩn bị tình thế chiến đấu.
 
Tờ báo này cũng cho biết, các cửa hàng bán hàng hóa tại Triều Tiên đã bị bắt buộc đóng cửa trong thời gian cải cách tiền tệ và người dân không sử dụng được đồng tiền mà họ đã dành dụm nên dẫn đến tâm lý hoang mang.

Tờ nhật báo Asahi của Nhật Bản thì đưa tin việc Triều Tiên đổi tiền lần đầu tiên trong 17 năm đã đưa nước này vào tình trạng xáo trộn. Tờ báo dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết người dân trên khắp miền Bắc đang phản đối các biện pháp cải cách tiền tệ, cải cách tiền tệ đã làm tê liệt các giao dịch hàng hóa và nhiều nhà hàng đã phải đóng cửa do khó khăn trong việc định giá. Theo bài báo, những người kinh doanh cá thể dường như là phản đối việc cải cách tiền tệ nhiều nhất. 
 
Tân báo Triều Tiên, tờ báo dành cho cộng đồng người Triều Tiên tại Nhật Bản, hôm 4/12 đưa tin chính thức rằng miền Bắc đang tiến hành cải cách tiền tệ kể từ hôm 30/11 trên toàn quốc. Theo tờ báo, các hoạt động đổi tiền cũ lấy tiền mới do Ngân hàng trung ương Triều Tiên phát hành đang diễn ra khắp nơi tại miền Bắc cho đến ngày 6/12. Tỷ giá trao đổi là 1/100 nhưng tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản thì tỷ giá là 1/10.
 
Ngoài ra, tin tức còn cho biết các cửa hàng đã được đóng cửa khi Triều Tiên tiến hành đổi tiền. Còn có tin lệnh giới nghiêm đã được áp dụng ở một số khu vực biên giới, khi Bình Nhưỡng cho người dân một tuần để đổi tiền cũ lấy tiền mới.

Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 5 lần đổi tiền kể từ khi Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập vào năm 1947 để đáp ứng những thay đổi về kinh tế, xã hội và chính trị. Trong khi đó, phía Hàn Quốc cho rằng lần đổi tiền này là một động thái quan trọng và có thể có ảnh hưởng đến quan hệ thương mại liên Triều. 

Trà Giang
Theo Yonhap, KBS, BBC