1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên lập các công ty để mời gọi vốn nước ngoài

(Dân trí) - Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tìm cách phát triển đất nước thay vì tập trung vào vấn đề quân sự.

 

Kim.jpg

Ông Kim Jong-un trong một chuyến thăm (Ảnh: KCNA)

 

Báo Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên đã thành lập 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong một nỗ lực nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Yonhap dẫn một báo của Viện tài chính Hàn Quốc tại Seoul cho biết, Triều Tiên đã thành lập 3 công ty là công ty bảo hiểm Pukguksong, công ty bảo hiểm Samhae và công ty bảo hiểm Mirae trong thời gian từ 2016-2017.

Thị trường bảo hiểm tại Triều Tiên được cho là do tổng công ty bảo hiểm nhà nước Choson Minjok, được thành lập vào năm 1947, thống lĩnh.

Theo báo cáo trên, việc thiết lập các công ty bảo hiểm phi nhân thọ được cho là nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các đặc khu kinh tế.

Công ty bảo hiểm Pukguksong chịu trách nhiệm về các sản phẩm bảo hiểm về cháy nổ, công nghệ và nông nghiệp, còn Samhae chịu trách nhiệm về tàu thuyền và hàng hóa vận tải. Công ty Mirae được tin là công ty tái bảo hiểm đầu tiên và duy nhất của Triều Tiên.

Sau các vụ thử tên lửa hạt nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tích cực tham gia ngoại giao kể từ đầu năm ngoái.

Hồi tháng 6/2018, ông Kim Jong-un đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore, nơi họ nhất trí giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, không có nhiều tiến bộ về các chi tiết về cách thức để đạt được mục tiêu đó.

Ông Kim và ông Trump dự kiến sẽ thực hiện hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội, Việt Nam vào cuối tháng này. Các nhà phân tích kỳ vọng hội nghị sắp tới sẽ tập trung vào việc giải trừ cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng muốn tìm kiếm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

An Bình
Theo Yonhap