1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên khai mạc lễ hội đồng diễn lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Triều Tiên hôm qua đã khai mạc lễ hội thường niên Arirang, lễ hội đồng diễn lớn nhất thế giới, tại thủ đô Bình Nhưỡng với sự tham dự của hàng chục nghìn người.

 
Lễ hội với tên gọi “Arirang”, tên một ca khúc dân ca của Triều Tiên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 nhằm kỷ niệm 90 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, sau đó lễ hội đã bị tạm ngưng tổ chức vào các năm 2003, 2004 và 2006.
 
Lễ hội đồng diễn lớn nhất thế giới này quy tụ hàng trăm nghìn người, bao gồm mọi lứa tuổi, để cùng biểu diễn những màn thể dục, nhào lộn, các điệu múa dân tộc và những màn xếp hình…
Triều Tiên khai mạc lễ hội đồng diễn lớn nhất thế giới - 1
Lễ hội Arirang là lễ hội đồng diễn quy tụ hàng trăm nghìn người tham gia

Năm 2009, lễ hội đã quy tụ khoảng 1,4 triệu người trong và ngoài nước cùng tham gia, trở thành lễ hội đồng diễn có lượng người tham gia lớn nhất trên thế giới.

Sự kiện năm nay được khai mạc tại sân vận động 1/5 Rungrado ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tối hôm qua, biến sân vận động thành một biển người biểu diễn.

“Sự kiện là sự kết hợp giữa các màn trình diễn nghệ thuật hấp dẫn, trong không gian rộng lớn, cùng với âm thanh và hiệu ứng ánh sáng hoàn hảo, hiện đại… tạo nên một chương trình tuyệt vời”, tờ báo địa phương của Triều Tiên cho hay.

Video lễ đồng diễn lớn nhất trên thế giới tại Bình Nhưỡng:


Huy Phạm
Theo AP/Telegraph