1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đưa "giáo viên robot" vào dạy học

Đức Hoàng

(Dân trí) - Triều Tiên bắt đầu ứng dụng công nghệ robot trong lĩnh vực giáo dục khi đưa các "giáo viên" đặc biệt này đứng lớp ở trường tiểu học để dạy một số môn cơ bản.

Triều Tiên đưa giáo viên robot vào dạy học - 1

Một robot hỗ trợ giáo dục của Triều Tiên (Ảnh chụp màn hình: Yonhap).

Reuters đưa tin, Triều Tiên gần đây đã giới thiệu loại robot mới, được dùng làm công cụ để hỗ trợ trẻ em học những kiến thức cơ bản các môn toán, âm nhạc và tiếng Anh.

Đoạn video phát trên đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT cho thấy, robot với đôi mắt màu xanh dương và quốc kỳ Triều Tiên trước ngực đứng trong một lớp học và thể hiện kỹ năng sư phạm.

Ngoài ra, truyền thông Triều Tiên cũng giới thiệu 2 robot bằng nhựa với kích thước lớn hơn và mang hình dáng giống con người.

Trong thời gian qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hối thúc việc cải cách giáo dục thông qua ứng dụng các cải tiến về khoa học và kỹ thuật.

"Tôi hỗ trợ truyền đạt công nghệ giáo dục giúp tăng cường trí thông minh của trẻ em", "giáo viên" robot cao 80 cm vẫy tay và nói bằng giọng nữ.

Con robot thứ 2 có hình ảnh mặt cười trên màn hình với đầu hình tròn, màu trắng, trong khi con còn lại mặc đồ màu xanh dương với kính gọng trắng.

Triều Tiên đưa giáo viên robot vào dạy học - 2

Một robot khác đang đứng lớp (Ảnh chụp màn hình: Yonhap). 

Park Kum Hee, giáo sư tại một trường đại học ở Bình Nhưỡng, nói với KRT rằng quá trình phát triển của robot giáo dục ban đầu phải đối mặt với nhiều thách thức, với việc các robot thường lắc đầu khi được hỏi bằng cả tiếng Triều Tiên và tiếng nước ngoài.

"Nâng cấp trí tuệ của con robot này thật sự khá khó với một người theo chuyên ngành tâm lý học như tôi. Lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đáng kính (Kim Jong-un) về việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đã luôn luôn dẫn tôi đi đúng đường", giáo sư Park nói.

Đoạn video của KRT cho thấy các học sinh tiểu học đeo khẩu trang và đọc theo lời chỉ dẫn của robot.

"Xin chào. Rất vui được gặp bạn. Tôi cũng rất vui khi gặp bạn. Tên bạn là gì", các học sinh trong đoạn video đọc theo tiếng Anh trước lớp.

Triều Tiên mở lại trường học vào tháng 6 năm ngoái, nhưng trẻ em phải đeo khẩu trang trong lớp. Triều Tiên hiện chưa có bất cứ ca Covid-19 nào nhưng đang theo đuổi chiến lược chống dịch cứng rắn, quyết liệt như đóng cửa biên giới, hạn chế di chuyển trong nước.