1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Bên trong đại công trường ven sông ở Triều Tiên thành hình sau 140 ngày

Sau 140 ngày xây dựng, các khu nhà ở bên sông Pothong ở Bình Nhưỡng đã xong phần thô và dần hình thành nên khu phố đẹp trong thời gian tới.

Mới đây, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã một lần nữa tới thị sát khu căn hộ ven sông đang được xây dựng ở Bình Nhưỡng.

Bên trong đại công trường ven sông ở Triều Tiên thành hình sau 140 ngày - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tại công trường xây dựng khu nhà ở ven sông Pothong.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thị sát việc xây dựng khu nhà ở ven sông Pothong chảy qua Bình Nhưỡng và kêu gọi cung cấp thiết bị và vật liệu kịp thời.

Theo Hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên "bày tỏ hài lòng về sự thay đổi toàn diện ở khu vực ven sông khiến công trình hoàn toàn khác so với cách đây 140 ngày, bởi lòng yêu nước và trung thành của những người xây dựng dù thiếu thốn mọi thứ và khó khăn".

Bên trong đại công trường ven sông ở Triều Tiên thành hình sau 140 ngày - 2

Khu nhà ở bên cạnh bờ sông sau 140 ngày xây dựng.

Khi tiến hành kiểm tra thực địa, ông Kim Jong-un đã chỉ đạo các ngành liên quan đặt tên cho khu vực này là  "Kyongru-dong". Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các "biện pháp khoa học kỹ thuật" để cải thiện chất lượng của nước sông.

Triều Tiên công bố kế hoạch xây dựng 800 căn hộ dọc theo sông Pothong. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đến thăm công trường xây dựng này hồi tháng 3 và tháng 4.

Bên trong đại công trường ven sông ở Triều Tiên thành hình sau 140 ngày - 3

Ông Kim Jong-un đã tới thị sát khu vực này 2 lần trước đây và lần mới nhất là cách đây ít ngày.

Hồi tháng 3, Reuters dẫn lời truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un động thổ xây dựng 10.000 căn hộ mới ở Bình Nhưỡng.

Đây là lễ khởi công xây dựng giai đoạn đầu tiên của dự án xây dựng 50.000 căn hộ mới - một phần của kế hoạch 5 năm được công bố hồi tháng 1 năm nay.

"Không có gì đáng giá và vinh dự, hạnh phúc hơn là được cống hiến mồ hôi và sức lực để xây dựng khu phố lý tưởng", nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong lễ động thổ hôm 23/3.