1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đòi thả tàu bị bắt, Panama phát hiện thêm 2 lô vũ khí

(Dân trí) - Triều Tiên đã hối thúc Panama thả ngay lập tức tàu Chong Chon Gang và thủy thủ đoàn, vốn bị bắt giữ sau khi các vũ khí không khai báo được tìm thấy trên khoang. Trong khi đó, Panama cho biết đã tìm thấy thêm 2 công-ten-nơ chứa vũ khí trên tàu.

Vũ khí được tìm thấy bên trong tàu của Triều Tiên.
Vũ khí được tìm thấy bên trong tàu của Triều Tiên.

Trong bình luận đầu tiên về vụ bắt giữ, Bộ ngoại giao Triều Tiên cho hay công-ten-nơ chở các vũ khí "cũ kỹ" của Cuba đang được chuyển đi để sửa chữa và sẽ đưa trở lại nước này theo một thỏa thuận hợp pháp.

"Lô hàng này chỉ là các vũ khí lỗi thời, dự kiến sẽ được đưa trở lại Cuba sau khi nâng cấp chúng theo một hợp đồng hợp pháp", hãng thống tấn chính thức KCNA của Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ ngoại giao nước này ngày 17/7.

"Giới chức Panama cần thả ngay tàu và thủy thủ đoàn mà không được chậm trễ", tuyên bố nói thêm.

Trước đó, Cuba thừa nhận là chủ nhân của lô vũ khí được tìm thấy trên tàu Chong Chon Gang. Cuba nói rằng đó là các vũ khí lỗi thời từ thời Liên Xô được đưa tới Triều Tiên để sửa chữa.

Trong khi đó, giới chức địa phương cho hay thủy thủ đoàn gồm 35 thành viên của tàu Chong Chon Gang có thể bị buộc tội chống lại lực lượng an ninh nội địa của Panama.

Tàu Chong Chon Gang bị phía Panama bắt giữ hồi tuần trước sau khi một "lô vũ khí không khai báo" được tìm thấy giấu dưới một lô hàng đường.

Panama đã đề nghị Liên hợp quốc điều tra xem liệu Triều Tiên có vi phạm lệnh trừng phạt nào hay không.

Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc cấm cung cấp vũ khí cho Bình Nhưỡng vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Triều Tiên.

"Thêm 2 công-ten-nơ vũ khí"
 
Công-ten-nơ màu xanh chứa các vũ khí được tìm thấy bên trong tàu.

Công-ten-nơ màu xanh chứa các vũ khí được tìm thấy bên trong tàu.
 
Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng an ninh Panama Raul Mulino ngày 17/7 cho hay giới chức đã phát hiện thêm 2 công-ten-nơ chứa vũ khí khả nghi bên trong tàu Chong Chon Gang, ngoài 2 công-ten-nơ bị tịch thu trước đó.

Ông Mulino cho biết, Panama đã đề nghị Liên hợp quốc đưa ra lời khuyên về việc cần làm gì tiếp theo trong vụ tàu Chong Chon Gang bị bắt quả tang chở vũ khí lậu từ Cuba qua kênh đào Panama.

Ông Mulino dự đoán rằng Panama dự kiến sẽ chuyển giao con tàu và hàng hóa bên trong cho Liên hợp quốc.

Theo Bộ ngoại giao Cuba, tàu chở 240 tấn vũ khí phòng thủ đã lỗi thời gồm 2 bộ phận tên lửa phòng không, 9 tên lửa được tháo rời, 2 máy bay chiến đấu MiG-21bis và 15 động cơ MiG.

Cuba nói các loại vũ khí này được chế tạo từ thế kỷ trước và sau khi sửa chữa sẽ được đưa trở lại Cuba, và rằng thỏa thuận đã ký với Triều Tiên để phục vụ nhu cầu duy trì năng lực quốc phòng nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước.

Cuba nói hàng chủ yếu trên tàu Triều Tiên là 10.000 tấn đường.

Tàu Chong Chon Gang rời vùng Viễn Đông của Nga hôm 12/4 và đã đi qua Thái Bình Dương trước khi vào kênh đào Panama từ đầu tháng 6 để tới Cuba.

Con tàu đã bị chặn gần cảng Manzanillo bên bờ Đại Tây Dương của kênh đào Panama hồi tuần trước, nhưng Panama chỉ công bố các thông tin chi tiết về vụ việc hôm 16/7.

Tàu Chong Chon Gang đã biến mất khỏi hệ thống theo dõi vệ tinh sau khi nó rời kênh đào ở bên mặt Caribê và xuất hiện trở lại hôm 11/7.

Tổng thống Panama Ricardo Martinelli đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân của một bức ảnh chụp một vật thể màu xanh lớn bên trong một công-ten-nơ hàng, nói rằng công-ten-nơ bị tình nghi chứa "thiết bị tên lửa tinh vi".

Ông Martinelli nói thêm, dù lô hàng quân sự được tìm thấy là "lỗi thời", vẫn là "bất hợp pháp" khi chở nó qua lãnh thổ Panama mà không thông báo trước.

An Bình
Theo BBC