1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dọa hành động quân sự với máy bay B-52 của Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 20/3 đã lên án những chuyến bay huấn luyện do máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-52 của Mỹ thực hiện trên bán đảo Triều Tiên là “khiêu khích không thể dung thứ” và dọa hành động quân sự nếu sự việc tái diễn.

 

Một máy bay ném bom B-52 cùng 2 chiến đấu cơ F/A-18 Hornets bay gần tàu sân bay Mỹ USS Nimitz.

Một máy bay ném bom B-52 cùng 2 chiến đấu cơ F/A-18 Hornets bay gần tàu sân bay Mỹ USS Nimitz.

Lầu Năm Góc cho biết ít nhất một chiếc B-52 đã bay trên vùng trời Hàn Quốc trong những tuần gầy đây, trong khuôn khổ các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cuộc tập trận bị Triều Tiên lên án là diễn tập cho một cuộc xâm lược.

 

“Đây là khiêu khích không thể dung thứ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải. “Mỹ đang giới thiệu phương tiện tấn công hạt nhân chiến lược trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm tình hình đang cận kề chiến tranh”, người phát ngôn cho hay.

 

Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, với Triều Tiên, vốn bất bình trước các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với vụ thử hạt nhân lần ba của nước này vào tháng trước, dọa sẽ tiến hành Chiến tranh Triều Tiên lần 2. Và cuộc chiến lần 2 sẽ được “hỗ trợ” bằng vũ khí hạt nhân.

 

Cũng theo tuyên bố được KCNA đăng tải, Triều Tiên đang theo dõi sát các cuộc tập trận Mỹ-Hàn và tuyên bố sẽ “đáp trả quân sự mạnh mẽ, nếu máy bay ném bom chiến lược xuất kích trên bán đảo Triều Tiên một lần nữa”.

 

Trong khi đó người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little hôm thứ hai vừa qua cho biết một chiếc B-52 bay từ căn cứ không quân Andersen ở Guam tới Hàn Quốc vào ngày 8/3 vừa qua.

 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, vào ngày hôm qua, 19/3, máy bay B-52 cũng thực hiện bay một lần nữa.

 

Các máy bay B-52 trước đây cũng đã tham gia vào các cuộc tập trận thường niên trên bán đảo Triều Tiên, nhưng ông Little cho hay Lầu Năm Góc muốn nhấn mạnh việc triển khai lần này do bối cảnh căng thẳng hiện nay.

 

Các chuyến bay cho thấy cam kết cũng như khả năng của Mỹ trong việc bảo vệ Seoul trước các cuộc tấn công từ Triều Tiên, ông Little khẳng định.

 

Thông điệp trên cũng được khẳng định tại Seoul vào ngày thứ hai vừa qua, trong chuyến thăm của Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter, người cam kết hỗ trợ cho Hàn Quốc mọi nguồn lực quân sự hiện có trong “chiếc ô hạt nhân của Mỹ”.

 

Vũ Quý

Theo AFP