1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân và mạng nhằm vào Mỹ

(Dân trí) - Trong một tuyên bố đưa ra ngày 4/2, Triều Tiên đã đề cập tới khả năng không nối lại đàm phán với Mỹ, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bất cứ hành động “gây chiến” nào của Washington bằng vũ khí hạt nhân và các cuộc tấn công mạng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong theo dõi một cuộc tập trận tại Triều Tiên (Ảnh:

Nhà lãnh đạo Kim Jong theo dõi một cuộc tập trận tại Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Tuyên bố ngày 4/2 của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia (NDC) Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng từ chối ngồi vào bàn đàm phán với “những kẻ chê bai” chế độ của nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông báo của NDC cho biết thêm: “Triều Tiên muốn thông báo với chính quyền của ông Obama rằng chúng tôi không sẵn sàng và không muốn ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ. Nếu Mỹ có hành động gây chiến và phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân, Triều Tiên sẽ đáp trả bằng những hành động tương tự”.

“Và nếu Washington tìm cách để phá hoại Triều Tiên thông qua một cuộc tấn công mạng, chúng tôi cũng sẽ đáp trả bằng một cuộc chiến như thế, điều sẽ chỉ dẫn tới sự lụi tàn của nước Mỹ”, thông báo nhấn mạnh.

Tuyên bố của NDC là phản ứng mới nhất của Triều Tiên sau những bình luận của Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng chính phủ Triều Tiên “sẽ sụp đổ trong tương lai”.

Phản ứng trước tuyên bố của NDC, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định quan điểm của Washington sẽ không thay đổi và nước này “sẽ tiếp tục đưa ra những đề nghị cải thiện quan hệ song phương với Bình Nhưỡng trong thời gian tới với mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”. 

Mới đây, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng ra thông báo cho biết, bất chấp căng thẳng hiện nay giữa Bình Nhưỡng và Washington, Seoul sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm “xây dựng lòng tin thông qua đối thoại và hợp tác” cũng như cải thiện quan hệ với miền Bắc.

Trong khi đó, tờ Washington Post số ra ngày 2/2 cho biết đại diện của Mỹ và Triều Tiên đã bí mật gặp gỡ để thảo luận về các vấn đề, song hai bên không thể nhất trí về những thỏa thuận cụ thể. 

Ngọc Anh
Theo AFP