1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên "đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều"

(Dân trí) - Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở khu công nghiệp liên Triều tại thị trấn Kaesong bên phía Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã đánh sập văn phòng liên lạc chung đặt tại đây.

Triều Tiên "đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều"
Triều Tiên đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều - 1

Văn phòng liên lạc liên Triều đặt ở Kaesong, Triều Tiên được thành lập từ tháng 9/2018 (Ảnh: New York Times)

Yonhap dẫn nguồn tin cho hay, có một tiếng nổ lớn có thể được nghe thấy hôm nay từ khu công nghiệp tại thị trấn Kaesong, nằm ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. Nhân chứng được cho nhìn thấy khói bốc lên từ khu vực này.

Trong thông báo mới nhất, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều đặt ở khu vực này vào lúc 14h49 ngày 16/6 (giờ địa phương). 

Văn phòng liên lạc chung liên Triều được thành lập tháng 9/2018 để hỗ trợ các hoạt động trao đổi hợp tác giữa 2 nước trong bầu không khí hòa giải sau các hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hàn - Triều. 

Hai miền Triều Tiên đã tạm dừng hoạt động văn phòng từ đầu tháng 1 năm nay vì lo ngại dịch Covid-19. Tuần trước, Triều Tiên gọi Hàn Quốc là "kẻ thù" và cảnh báo cắt đứt mọi liên lạc với Seoul. 

Triều Tiên đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều - 2

Ảnh chụp từ nhân chứng cho thấy khói bốc lên từ khu vực Kaesong ở biên giới liên Triều (Ảnh: Yonhap)

Căng thẳng giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên đã leo thang gần đây sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc các nhà hoạt động ở phía Hàn Quốc và người đào tẩu Triều Tiên liên tục thả truyền đơn chống lại Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới giữa 2 nước.

Ngày 13/6, bà Kim Yo-jong - Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - đã cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ chứng kiến “khung cảnh bi thảm sẽ diễn ra khi văn phòng liên lạc chung vô dụng hoàn toàn sụp đổ”.

Bà Kim Yo-jong đồng thời cảnh báo phía Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp quân sự chống lại Hàn Quốc. Bà cũng đã chỉ trích Hàn Quốc vì họ không ngăn việc thả truyền đơn, coi đây là “hành động tấn công phủ đầu trước chiến tranh”.

Bà Kim Yo-jong khẳng định “quyền thực hiện hành động tiếp theo chống lại kẻ thù sẽ được giao cho Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên (KPA)”.

Triều Tiên cũng phát đi tuyên bố cho biết họ mất hết niềm tin vào chính phủ Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo về khoảng thời gian “đau đớn và đáng tiếc” phía trước.

Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, KPA đang nghiên cứu kế hoạch đưa lực lượng trở lại khu vực phi quân sự liên Triều và “biến khu vực này thành một pháo đài”.

Triều Tiên đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều - 3

Văn phòng liên lạc liên Triều đặt tại Kaesong (Ảnh: Yonhap)

Đức Hoàng

Theo Yonhap