1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dành 3 phút mặc niệm tưởng nhớ cố lãnh đạo Kim Jong-il

(Dân trí) - Truyền hình Triều Tiên hôm nay đã chiếu cảnh hàng chục nghìn người bất chấp thời tiết giá lạnh đã tới đặt hoa và kính cẩn nghiêng mình trước bức tượng đồng khổng lồ của cố lãnh đạo Kim Jong-il nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày mất của ông.

Người Triều Tiên cúi đầu trước tượng đồng của cố lãnh đạo Kim Jong-il và lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Người Triều Tiên cúi đầu trước tượng đồng của cố lãnh đạo Kim Jong-il và lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Những dòng người dài bất tận đã xếp hàng bày tỏ sự thành kính của họ trước các bức tượng đồng cao 22 m của cố lãnh đạo Kim Jong-il và cha ông, lãnh tụ Kim Nhật Thành, tại Đồi Mansu ở thủ đô Bình Nhưỡng.

"Dù thời tiết giá rét vào sáng nay, trái tim của chúng ta dành cho ông càng nồng ấm hơn và lòng trung thành của chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn", người dẫn chương trình nói trên đài truyền hình trung ương Triều Tiên.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức KCNA đưa tin, Triều Tiên đã kỷ niệm 3 năm ngày mất của ông Kim Jong-il theo nghi thức trang trọng.
 
Các hồi còi đã vang lên trên khắp Triều Tiên vào buổi trưa, khi xe cộ và tàu kéo còi cùng lúc.

Các hồi còi đã vang lên trên khắp Triều Tiên vào buổi trưa, khi xe cộ và tàu kéo còi cùng lúc.

Mọi người "đã dành 3 phút mặc niệm" để hướng về Cung điện Mặt trời Kumsusan ở thủ đô Bình Nhưỡng, nơi quàn thi hài của cố lãnh đạo.

Báo chí Triều Tiên cũng đăng tải nhiều bài viết ca ngợi cựu lãnh đạo, gọi ông là "Nhà lãnh đạo kính yêu", và các thành tựu của con trai ông, đương kim lãnh đạo Kim Jong-un, trong 3 năm qua.
 
Các phụ nữ Triều Tiên mang hoa tới tưởng niệm cố lãnh đạo.
Các phụ nữ Triều Tiên mang hoa tới tưởng niệm cố lãnh đạo.

Tờ Rodong Sinmun đã đăng trên trang nhất một bức ảnh lớn của cố lãnh đạo Kim Jong-il, cùng với một bài viết ca ngợi ông. Các trang báo khác cũng có các hình ảnh của ông và bài viết liên quan tới cố lãnh đạo.

Một tiêu đề bài viết nói rằng ông Kim Jong-il "sẽ sống mãi" như mặt trời của đất nước.
 
Bài viết ca ngợi ông Kim Jong-il trên tờ
Bài viết ca ngợi ông Kim Jong-il trên tờ Rodong Sinmun.

Cam kết trung thành với Kim Jong-un

Ngoài ra, tờ Rodong Sinmun báo cũng viết rằng người Triều Tiên cam kết trung thành với đương kim lãnh đạo Kim Jong-un.

Tờ báo nhấn mạnh "chiến thắng" của ông Kim Jong-un trong cuộc chiến chống lại các cường quốc phương Tây và cho biết thời đại của nhà lãnh đạo "vĩ đại" đã bắt đầu.

Hôm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến sẽ chủ trì một lễ tưởng niệm quốc gia nhằm tưởng nhớ cha mình và tới viếng tại Cung điện mặt trời Kimsusan.
 
Bài viết ca ngợi ông Kim Jong-il trên tờ

Phái đoàn tham gia sự kiện sẽ được các nhà quan sát Triều Tiên đặc biệt chú ý nhằm tìm hiểu vị trí của các nhân vật quan trọng chính quyền Bình Nhưỡng.

Năm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bước sang năm nắm quyền thứ 4 kể từ sau cái chết của người cha và đây có thể báo hiệu sự khởi đầu về một phong cách lãnh đạo ít bị ảnh hưởng bởi di sản của cha mình.

An Bình
Theo AFP, Yonhap